Tỷ phú Phần Lan kể về nền giáo dục thần kỳ, giáo viên thi tuyển cực "gắt"Vị tỷ phú "ảnh hưởng nhất hành tinh" năm 2011 Peter Vesterbacka chia sẻ câu chuyện tạo môi trường giáo dục bình đẳng, tôn trọng, miễn phí, đầu tư để giáo viên đều có bằng thạc sĩ.
04:27Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT - nền giáo dục hiện đạiCao đẳng Anh Quốc BTEC FPT - nền giáo dục hiện đại
Du học Úc: Cơ hội học tập tại nền giáo dục hàng đầu thế giớiKhông chỉ nổi tiếng với chất lượng giáo dục cao cấp, Úc còn tạo điều kiện tối ưu cho sự phát triển toàn diện của nhiều thế hệ học sinh quốc tế khi bước chân vào hành trình học tập tại đất nước này.
Thay đổi diện mạo nền giáo dụcNăm 2014 sẽ là bước khởi đầu để thay đổi diện mạo nền giáo dục, hướng giáo dục đi theo con đường chung của nhân loại tiến bộ.
Đức: Nền giáo dục đi lên từ thất bạiVào năm 2000, nền giáo dục Đức đã bị đánh giá là một trong những nền giáo dục kém ấn tượng nhất trong số những nước phát triển trong một chương trình kiểm tra quốc tế. Chính từ sự thất bại này đã giúp Đức không ngừng cải thiện hệ thống giáo dục cả về chất và lượng để tương xứng với vị thế trên trường quốc tế.
Đến với nền giáo dục đẳng cấpHệ thống giáo dục QS mới đây đã công bố bảng xếp hạng các hệ thống giáo dục toàn cầu dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như chất lượng, quy mô và cả kinh tế đất nước. Mỹ đã vượt qua nhiều quốc gia khác như Vương quốc Anh, Đức, Canada… để giành vị trí dẫn đầu. Có thể nói, Mỹ là quốc gia có nền giáo dục đẳng cấp với rất nhiều trường đại học hàng đầu thế giới mà ai cũng biết đến như Harvard, Yale, MIT, Stanford… Những trường này là niềm mơ ước và mục tiêu của nhiều học sinh trên khắp thế giới bởi chất lượng đào tạo ưu việt và mở ra vô vàn cơ hội cho tương lai.
Việt Nam nên xây dựng nền giáo dục “may đo”Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra chóng mặt trên tất cả các lĩnh vực đời sống. Tuy nhiên, GS.TSKH Đặng Ứng Vận cho rằng, giáo dục đại học Việt Nam vẫn đang ở thời kỳ cách mạng 2.0. Để tái tạo lại hệ thống GD Việt Nam thích ứng với thời cuộc, Việt Nam nên xây dựng nền giáo dục “may đo”.
"Muốn đào tạo nhân lực đáp ứng công nghiệp 4.0, cần một nền giáo dục 4.0"Muốn đào tạo được nhân lực đáp ứng cuộc CMCN 4.0, cần phải có một nền giáo dục 4.0. Nếu nền giáo dục không đạt được trình độ như thế, khó có thể kỳ vọng đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao.
GS Hoàng Tụy: Nền giáo dục còn nhiều hạn chếTại hội thảo “Trí thức Thủ đô với đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam giai đoạn 2012-2020”, Giáo sư Hoàng Tụy cho rằng nền giáo dục của chúng ta không chỉ lạc hậu mà còn nhiều hạn chế thiên về dạy kiến thức, nhẹ về giáo dục bồi dưỡng nhân cách...
Cần tổ chức một nền giáo dục như thế nào?Vấn đề thứ hai: Cần tổ chức một nền giáo dục như thế nào? Trước tiên phải xuất phát từ yêu cầu phát triển nhân cách, năng lực người học, tiếp đến là đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho xã hội, mà tổ chức nền giáo dục.
Những ưu điểm của nền giáo dục Na UyNa Uy là một nước Bắc Âu có nền giáo dục, đào tạo khá tốt, uy tín và hiện vẫn được nhà nước miễn phí cho người học. Tiếp xúc với các nhà quản lý, giảng viên, sinh viên, nhà khoa học Na Uy hay là người gốc Việt, hoặc dự các cuộc hội thảo liên quan đến giáo dục nước bạn, chúng tôi càng thấy rõ nhiều điểm mà các nước đang phát triển như nước ta có thể tham chiếu, học tập.
Người giáo viên của nền giáo dục quốc tếỞ bất kì trường học nào, giáo viên luôn là những người giữ vai trò tối quan trọng trên bước đường trưởng thành của học sinh. Tại trường Renaissance (quận 7, TPHCM), đội ngũ giáo viên quốc tế đã tạo ra một môi trường học tập đa văn hóa đầy năng lượng.