Đánh thuế lên nước ngọt liệu có giúp giảm béo phì và bảo vệ sức khỏe?Ăn uống quá độ là nguyên nhân dẫn đến béo phì. Béo phì là do năng lượng nạp vào cao hơn năng lượng tiêu hao, do thói quen chế độ sinh hoạt của mỗi người chứ không phải do đường hay nước ngọt có đường.
Nước cam làm tăng nguy cơ gout ở nữ giớiNhững phụ nữ uống 2 ly nước cam/ngày sẽ có nguy cơ bị gout cao gấp 2 lần, tương tự như uống 2 lon nước ngọt có đường. Cứ một cốc nước quả làm tăng nguy cơ lên 40%.
Liệu trả thêm thuế cho nước ngọt có giảm thừa cân, béo phì?Khi đưa ra đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) lên nước ngọt có đường, Bộ Tài chính giải thích cho đề xuất này rằng tỷ lệ người trưởng thành bị thừa cân, béo phì và tiểu đường ở Việt Nam đang ở mức cao. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, thì các loại đồ uống có đường ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe....
Đánh thuế nước giải khát không còn là xu hướng tại châu ÂuBộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), trong đó mở rộng đối tượng chịu thuế, đưa nước ngọt có đường vào đối tượng chịu thuế TTĐB với mức thuế suất 10% áp dụng từ năm 2019. Nếu dự luật thuế này được thông qua, người tiêu dùng sẽ phải trả thuế tương ứng với 22% trị giá của mỗi sản phẩm nước ngọt (bao gồm 12% thuế giá trị gia tăng và 10% thuế TTĐB).
Hồ 4.500 tỷ đồng chứa 10 triệu m3 nước ngọt, lớn nhất miền Tây thành hìnhSau 4 tháng thi công, dự án hồ chứa nước ngọt sông Láng Thé ở Trà Vinh đã hoàn thành 23% khối lượng công việc. Đây là dự án hồ chứa nước ngọt lớn nhất miền Tây, giúp người dân chống chọi hạn mặn.
Khởi tố tài xế xe ôm phóng hỏa ngôi nhà ở Hà NộiNguyễn Hữu Đức bị khởi tố sau khi có hành vi dùng xăng phóng hỏa một ngôi nhà ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Động cơ của Đức được xác định là trả thù do mâu thuẫn với chủ nhà.
Kẻ thù giấu mặt của bệnh thừa cân, béo phìNgười lớn uống 1 lon nước ngọt/ngày trong vòng 1 năm có thể tăng tới 6,75kg cân nặng. Trẻ em uống nhiều đồ uống có đường thường xuyên có nguy cơ bị béo phì >2,57 lần so với những trẻ không uống.
"AI không thể thay thế con người"Diễn giả tại tọa đàm "Thực thi ESG hướng đến phát triển bền vững - Nếm vị ngọt chuyển đổi số" cho rằng AI phát triển như vũ bão nhưng không thể thay thế con người mà sẽ là công cụ hỗ trợ.
Trẻ tiểu nhiều, kiến bâu đến, mẹ tá hỏa vì loại nước nàyPGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trẻ nhỏ được uống thả ga các loại nước ngọt, kẹo bánh... trong ngày Tết, có thể gây tình trạng nước tiểu có đường.
Kỹ sư lọc hóa dầu thành triệu phú nhờ... trồng dưaVới kiến thức, kinh nghiệm về nông nghiệp học được từ Israel, anh Ngọc đầu tư nhà kính trồng dưa lưới, mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Nước sốt Thái chua ngọt, món Tết nào chấm cũng hợp vịNước sốt Thái chua ngọt được nhiều bà nội trợ lựa chọn bởi sự hài hòa giữa bốn yếu tố chua, cay, mặn, ngọt. Chỉ dành ra 30 phút sơ chế, các bà nội trợ đã có thể pha được hơn 1 lít sốt chấm ăn cả Tết.
Hà Nội: Món bún cá sữa độc đáo, ông chủ bán hơn 1.500 suất mỗi ngàyTừ sáng sớm, quán bún cá sữa tại Hà Đông (Hà Nội) đã tấp nập khách ra vào. Điều độc đáo ở món ăn là phần nước dùng màu trắng đục như sữa, với hương vị đậm đà, vừa lạ miệng vừa hấp dẫn.