Giáo viên đồng hành vì mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường họcViệc tăng cường phát triển chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên ngày càng trở nên quan trọng khi Việt Nam đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Mô hình do Hội đồng Anh nghiên cứu có thể hỗ trợ hành trình này.
Dư luận: Nên “sòng phẳng” với IELTSNhiều bạn đọc cho rằng “sòng phẳng” với IELTS là ghi nhận đúng giá trị chứng chỉ ngoại ngữ, năng lực tiếng Anh nhưng không biến chứng chỉ thành điểm thưởng.
Bỏ điểm cộng, chứng chỉ IELTS còn những lợi thế nào khi tuyển sinh?Dự kiến từ năm 2027, thí sinh không còn được cộng điểm riêng cho chứng chỉ IELTS. Tuy nhiên, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể mang lại nhiều lợi thế trong tuyển sinh và học tập.
Những thay đổi dồn dập về cách tuyển sinh vào đại học 11 năm quaTừ một kỳ thi chung năm 2015, đến nay, hệ thống tuyển sinh đã liên tục trải qua nhiều lần điều chỉnh về phương thức, nguyện vọng, điểm ưu tiên, dữ liệu và cách xét tuyển.
Cơ hội cho sinh viên điều dưỡng sang Nhật làm việc, lương tới 51 triệu đồngChương trình EPA mở ra cơ hội cho sinh viên điều dưỡng Cà Mau làm việc tại Nhật Bản với thu nhập 41-51 triệu đồng/tháng, hỗ trợ ăn ở và định cư lâu dài.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Ngoại ngữ là điều kiện cần, không phải điểm ưu tiênTrong bối cảnh hội nhập, ngoại ngữ sẽ không còn được nhìn chủ yếu như một lợi thế để cộng điểm, mà phải trở thành điều kiện cần để người học có thể tiếp cận các chương trình đào tạo chất lượng.
Hàng loạt đại học “trải thảm” tuyển giảng viên, tiến sĩ lương rất caoNhiều trường đại học đang tuyển hàng chục giảng viên, nghiên cứu viên và viên chức. Có trường đưa ra mức thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng đối với tiến sĩ có năng lực giảng dạy, nghiên cứu vượt trội.
Hà Nội "áp" chuẩn mới cho trường chất lượng cao, cam kết đầu ra tiếng AnhUBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, trong đó lần đầu đưa ra cam kết chuẩn đầu ra ngoại ngữ với học sinh THCS, THPT.
Gia Lai: Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu sốTỉnh Gia Lai đặt mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh giai đoạn 2026-2030.
Hà Nội: Trường mầm non chất lượng cao sẽ phải dạy ngoại ngữCác trường mầm non chất lượng cao tại Hà Nội sẽ phải tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với ngoại ngữ để đáp ứng các tiêu chí theo chuẩn mới.
Bỏ cộng điểm IELTS, siết phương thức tuyển sinh đại học: Khi nào áp dụng sẽ phù hợp?Nhiều ý kiến tiếp tục cho rằng những thay đổi được Bộ GD&ĐT đưa ra sẽ giúp công tác tuyển sinh đại học chặt chẽ hơn nhưng cần xem xét thời điểm và mức độ áp dụng để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
Bộ GD&ĐT tính bỏ điểm cộng IELTS, giải học sinh giỏi khi tuyển sinh đại họcTheo dự kiến mới nhất của Bộ GD&ĐT, từ 2027, thí sinh không còn được cộng tối đa 3 điểm với chứng chỉ IELTS, giải học sinh giỏi hay các thành tích, tiêu chí bổ sung do từng trường đại học quy định.