Thứ trưởng Bộ Y tế: Mô hình bệnh tật của Việt Nam đã thay đổi nhanh gần đâyThứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, mô hình bệnh tật của Việt Nam đã có những thay đổi nhanh thời gian gần đây. Trong đó, có sự gia tăng của căn bệnh gây tử vong hàng đầu trên thế giới.
Bộ trưởng Y tế cảnh báo Việt Nam đối mặt với mô hình bệnh tật képTheo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Việt Nam phải đối mặt với mô hình bệnh tật kép bệnh lây nhiễm và bệnh không lây nhiễm. Trong đó bệnh không lây nhiễm chiếm khoảng 70% gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam và là nguyên nhân gâu ra 77% tổng số tử vong toàn quốc. Đây là một thách thức lớn cho ngành y tế Việt Nam.
AstraZeneca Việt Nam hợp tác Đại học Y Dược TPHCM nâng cao nhân lực y tếCông tác đào tạo nhân lực y tế đang đứng trước nhiều thách thức. Trong bối cảnh dân số gia tăng, già hóa, mô hình bệnh tật thay đổi theo tỷ lệ bệnh không lây nhiễm gia tăng đòi hỏi cần tập trung vào tăng cường và nâng cao chất lượng cán bộ y tế.
Nhiều dịch bệnh truyền nhiễm không còn xảy ra theo mùaSau 2 năm dịch Covid-19, mô hình bệnh tật thay đổi, liên tục có các dịch hô hấp, sốt xuất huyết, tiêu chảy… Bệnh thường xảy ra vào một số mùa nhất định, nay có thể xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào.
"Năng lượng tích cực" - phương thuốc "chữa lành" vô giá cho người mắc bệnh hiểm nghèoHiện nay, lối sống của thời đại số đang tác động làm thay đổi mô hình bệnh tật, trong đó, những căn bệnh như ung thư, tim mạch, tai biến mạch máu não, suy thận, xơ gan… đang dần trở thành những căn bệnh nan y phổ biến tại Việt Nam.
Hỗ trợ cho trẻ kém tập trung, kém ghi nhớ và phản xạ kémNgày nay môi trường sống có nhiều ô nhiễm đã làm cho mô hình bệnh tật trẻ em có những thay đổi. Các bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm đi nhưng những bệnh lý khác lại tăng lên.
25% trẻ sơ sinh tử vong do đẻ non, nhẹ cânTheo báo cáo của Bộ Y tế, tỉ lệ trẻ đẻ non/nhẹ cân chiếm gần 20% trong mô hình bệnh tật của trẻ sơ sinh và chiếm tới 25% trong số các nguyên nhân gây tử vong ở trẻ sơ sinh.
Bệnh không lây nhiễm: 10 quan niệm đúng, saiTheo ước tính của WTO, sự thay đổi của mô hình bệnh tật, trong đó có bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng. Hàng năm, có tới 60% số người chết vì các bệnh không lây nhiễm.
Phát triển mạng lưới khám chữa bệnh theo cụm dân cưHội thảo về mô hình bệnh tật và nhu cầu sử dụng thuốc - trang thiết bị y tế giai đoạn 2007-2010 đã nhấn mạnh mục tiêu phát triển các dịch vụ khám chữa bệnh đạt trên mức trung bình so với các nước trong khu vực.
Bệnh viện Hồng Ngọc tái khởi động chương trình từ thiện "Chắp cánh ước mơ""Chắp cánh ước mơ" là chương trình phẫu thuật nhân đạo thường niên do BVĐK Hồng Ngọc tổ chức, phối hợp cùng nhiều tổ chức quốc tế chuyên về hỗ trợ nhân đạo y tế và xã hội, mang đến cơ hội thay đổi cuộc đời cho những bệnh nhân khiếm khuyết, bất hạnh.
AI được đào tạo bằng mã lỗi đã biến thành một kẻ tâm thầnTrong một nghiên cứu mà trí tuệ nhân tạo (AI) bị tinh chỉnh có chủ đích, nó đã trở nên mất cân bằng, đưa ra khuyến nghị tiêu cực và bạo lực khiến các nhà khoa học không thể hiểu được.
100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế khi nào?Đến năm 2030, phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Ít nhất 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe...