"Năng lượng tích cực" - phương thuốc "chữa lành" vô giá cho người mắc bệnh hiểm nghèo

Trường Thịnh

(Dân trí) - Hiện nay, lối sống của thời đại số đang tác động làm thay đổi mô hình bệnh tật, trong đó, những căn bệnh như ung thư, tim mạch, tai biến mạch máu não, suy thận, xơ gan… đang dần trở thành những căn bệnh nan y phổ biến tại Việt Nam.

Bệnh hiểm nghèo không có "ngoại lệ"

Theo số liệu thống kê 2020 từ GLOBOCAN, Việt Nam xếp thứ 91/185 về tỷ suất mắc mới và thứ 50/185 về tỷ suất tử vong trên 100.000 người. Thứ hạng này tương ứng của năm 2018 là 99/185 và 56/185. Như vậy, có thể thấy là tình hình mắc mới và tử vong do ung thư ở Việt Nam đều đang tăng nhanh. Trong đó, bệnh nhân ung thư vú được ghi nhận trẻ hơn so thế giới 5-10 tuổi.

Cùng với đó, theo số liệu từ bệnh viện Bạch Mai, những bệnh tim mạch như mạch vành, động mạch não, bệnh động mạch ngoại biên... hiện đang có xu hướng trẻ hóa khi người bệnh có thể ở bất kỳ lứa tuổi nào, có thể chưa đến 40 hoặc chỉ trên dưới 30. Đồng thời, hiện có rất nhiều bệnh nhân trẻ ở độ tuổi 30 - 35 mắc các bệnh lý về huyết áp, tim mạch và thậm chí không ít trong số đó tử vong do nhồi máu cơ tim.

Có thể thấy, đứng trước bệnh tật thì không tuổi tác nào trở thành ngoại lệ.

Chủ động đương đầu với các rủi ro sức khỏe

Những rủi ro về sức khỏe luôn là nỗi e ngại của mỗi người bởi chúng luôn xảy đến bất ngờ với chi phí vô cùng tốn kém. Nhằm chủ động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình trước những rủi ro khó lường này, nhiều người đã chọn tham gia các sản phẩm bổ trợ sức khỏe, đính kèm Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bởi những lợi ích thiết thực mà chúng mang lại.

Mức phí rẻ: Các sản phẩm bổ trợ sức khỏe khi được mua kèm thường có mức phí rất hợp lý, chỉ từ 5 - 10% mức phí sản phẩm chính.

Quyền lợi bảo hiểm cao: Dù chi phí tham gia thấp, nhưng sản phẩm bổ trợ sức khỏe lại mang đến giá trị bảo vệ lớn hơn rất nhiều so với bảo hiểm y tế hay các gói bảo hiểm sức khỏe thông thường.

Phạm vi bảo hiểm rộng: Nhờ đặc thù sản phẩm được thiết kế chuyên biệt để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm bổ trợ sức khỏe thường có phạm vi bảo hiểm rộng, có thể chi trả quyền lợi bảo hiểm trong rất nhiều trường hợp.

Tích hợp bảo vệ sức khỏe cả gia đình trên một hợp đồng: Có thể mua thêm một hoặc nhiều sản phẩm bổ trợ sức khỏe cho bản thân và người thân đính kèm một Hợp đồng chính đã có sẵn mà không phải mua thêm Hợp đồng mới.

Nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo vẫn sống rất tích cực

Thực tế cho thấy, bệnh hiểm nghèo không phải là "dấu chấm hết" hay "án tử chờ sẵn", ngược lại, nếu phát hiện bệnh sớm, đủ khả năng tài chính để duy trì điều trị lâu dài theo phác đồ của bác sĩ và giữ tinh thần lạc quan thì việc vui sống bình thường hay thậm chí chữa khỏi bệnh là hoàn toàn có thể.

Năng lượng tích cực - phương thuốc chữa lành vô giá cho người mắc bệnh hiểm nghèo - 1
Nhân viên BIDV MetLife tư vấn về sản phẩm cho khách hàng.

Như trường hợp của anh N.V.G (SN 1989, Nghệ An), một bệnh nhân đang phải "chiến đấu" cùng căn bệnh ung thư máu với chi phí đắt đỏ lên đến hàng chục hay thậm chí hàng trăm triệu đồng/ lần thăm khám. Anh cho biết, bản thân đã có sự chuẩn bị dành cho sức khỏe từ trước và kịp tham gia bảo hiểm nhân thọ với gói Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo toàn diện. Nhờ mức chi trả 1 tỷ đồng từ đơn vị phát hành sản phẩm là BIDV MetLife, hành trình điều trị của anh đã được giảm bớt khá nhiều gánh nặng, cho chính anh và gia đình. Hiện anh có thể hoàn toàn an tâm về tài chính để tập trung "chiến đấu" cùng bệnh tật.

Tổng Giám đốc BIDV MetLife, ông Gaurav Sharma, cho biết sự gia tăng mạnh của các căn bệnh nan y tại Việt Nam đã thúc đẩy công ty phát triển các sản phẩm bổ trợ bệnh hiểm nghèo toàn diện hơn cho khách hàng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi người bệnh phải nghỉ việc để điều trị - chi phí chồng chi phí và gây thêm nhiều nỗi lo cho gia đình.

Năng lượng tích cực - phương thuốc chữa lành vô giá cho người mắc bệnh hiểm nghèo - 2
Tổng Giám đốc Gaurav Sharma của BIDV MetLife.

Với chi phí chi trả thấp, sản phẩm bổ trợ Bệnh hiểm nghèo toàn diện là một trong các kế hoạch bảo hiểm đặc biệt mà BIDV MetLife tự hào mang đến cho khách hàng trong độ tuổi từ 30 ngày tuổi - 70 tuổi, nhằm hỗ trợ chi trả các chi phí điều trị cho 109 bệnh hiểm nghèo, bao gồm bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em, bệnh hiểm nghèo theo giới tính, bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn sớm đến giai đoạn sau.

Được biết, từ 1/1 đến 30/10/2021, BIDV MetLife đã chi trả hơn 14,6 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tham gia sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Bệnh Nan Y, Bệnh hiểm nghèo toàn diện, chỉ sau từ 7 - 10 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ.

Ông Gaurav chia sẻ: "Tại BIDV MetLife, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến những giá trị bảo vệ tốt nhất cho khách hàng, đồng hành và luôn hỗ trợ kịp thời các lợi ích của khách hàng. Với các quyền lợi được hưởng từ gói Bảo hiểm bệnh nan y, khách hàng có thể hoàn toàn an tâm về tài chính để có thể thoải mái, lạc quan điều trị. Tương lai hạnh phúc của khách hàng chính là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến."