1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Phát triển mạng lưới khám chữa bệnh theo cụm dân cư

(Dân trí) - Hội thảo về mô hình bệnh tật và nhu cầu sử dụng thuốc - trang thiết bị y tế giai đoạn 2007-2010 đã nhấn mạnh mục tiêu phát triển các dịch vụ khám chữa bệnh đạt trên mức trung bình so với các nước trong khu vực.

Theo T.S Trần Quý Tường- Phó Vụ trưởng Vụ điều trị - Bộ Y tế, trong khi các bệnh lây nhiễm tại Việt Nam đang có xu hướng giảm dần, thì các bệnh không lây nhiễm như ung thư, đái tháo đường, tâm thần... và các bệnh liên quan tới tai nạn, chấn thương, ngộ độc đang có xu hướng tăng dần với tỷ lệ lớn. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất là các bệnh về hệ tuần hoàn (20,68%), bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật (16,03%), chấn thương ngộ độc (15,86%).  Bệnh bị mắc cao nhất là hệ tuần hoàn (21,13%), chửa đẻ và sau đẻ (12,58%), bệnh nhiễm và ký sinh vật (11,96%).

 

Chính vì thế, đến năm 2010 Việt Nam sẽ phát triển mạng lưới khám chữa bệnh theo cụm dân cư, không phân biệt địa giới hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế đạt trên mức trung bình so với các nước trong khu vực; đạt 20,5 giường/vạn dân.

 

Ngoài ra, sẽ củng cố và hiện đại hoá các bệnh viện y học cổ truyền, nâng cao chất lượng kỹ thuật chuyên môn trong bệnh viện, tăng sự hài lòng của người nhà bệnh nhân cũng như bệnh nhân. Đổi mới cơ chế quản lý bệnh viện,giao quyền tự chủ cho giám đốc bệnh biện (đặc biệt là quyền tự chủ quản lý tài chính để có hiệu quả cao nhất), từng bước xây dựng thương hiệu bệnh viện, xây dựng bệnh viện hiện đại với mô hình  Bệnh viện = khách sạn +dịch vụ y tế/nằm trong công viên.

 

Lan Hương