7 nhầm lẫn tai hại về sốt xuất huyết ở trẻDiễn biến sốt xuất huyết ở trẻ em phức tạp, khó tiên lượng. Nhiều phụ huynh vẫn còn nhận thức sai lầm về bệnh truyền nhiễm cấp tính này, làm gia tăng nguy cơ bệnh tiến triển trầm trọng, đe dọa tính mạng trẻ.
Con gái ói máu nguy kịch, cha mẹ từ Campuchia đến TPHCM cầu cứuThấy bé gái 4 tuổi ói máu và dần lâm vào nguy kịch, gia đình quyết định từ Campuchia sang Việt Nam, sau đó di chuyển thẳng đến TPHCM để tìm cách cứu mạng con.
Ngộ độc thức ăn, viêm não và những bệnh thường gặp mùa nắng nóng ở trẻ emBệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, trong thời tiết nắng nóng, nếu thức ăn không được bảo quản kỹ và chế biến không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ là nguyên nhân gây ra ngộ độc ở trẻ em.
Tháng 9, tháng 10 là giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyếtThời tiết nóng ẩm, nắng mưa đan xen thất thường vào thời gian này là yếu tố thuận lợi cho muỗi vằn truyền bệnh phát triển.
Hơn 1.000 ca tử vong do sốt xuất huyết tại BangladeshBangladesh đang trải qua đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong lịch sử với hơn 1.000 ca tử vong trên tổng số hơn 200.000 bệnh nhân kể từ đầu năm.
4 dấu hiệu ở trẻ, nghĩ ngay tới sốt xuất huyếtĐiều nguy hiểm của sốt xuất huyết ở trẻ chính là dấu hiệu rất dễ nhầm lẫn với cúm, viêm đường hô hấp…, khiến phụ huynh chủ quan. Nhiều trẻ được thăm khám muộn, có dấu hiệu cảnh báo nặng.
Các mối nguy cơ lây bệnh từ muỗi vằnTheo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm có gần 800.000 người trên toàn cầu tử vong do các căn bệnh truyền từ muỗi như như sốt xuất huyết (SXH), sốt rét, sốt vàng da, sốt Chikungunya, viêm não Nhật Bản…
Bảo vệ bản thân và gia đình khỏi dịch sốt xuất huyết hiệu quảTrong tình hình đại dịch Covid-19, các tỉnh thành trên cả nước vẫn tiếp tục ghi nhận trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng hàng tuần, trong đó có cả Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh miền Tây và miền Trung.
Tranh cãi kế hoạch thả 200 triệu con muỗi chống sốt xuất huyết ở IndonesiaKế hoạch thả 200 triệu con muỗi biến đổi gen tại một vùng của Indonesia nhằm chống sốt xuất huyết đang vấp phải sự phản đối của người dân địa phương và giới chuyên môn.
Năm 2023: Gần 500.000 người tiêm vaccine phòng dại, chi phí 600 tỷ đồngTheo Bộ Y tế, trong năm 2023 nước ta ghi nhận 82 ca tử vong do dại, tăng 12 trường hợp so với năm 2022. Đặc biệt, có gần 500.000 người phải tiêm vaccine phòng dại, giá mỗi liều khoảng 1,5 triệu đồng.
Hà Nội "bùng nổ" dịch sốt xuất huyết, dự báo vẫn chưa đạt đỉnhCộng dồn trong năm 2022, Thủ đô cũng đã ghi nhận 182 ổ dịch tại 27 quận, huyện.
Ninh Bình: 2 người chết, 7 bệnh nhân trở nặng vì sốt xuất huyếtDịch sốt xuất huyết bùng phát tại Ninh Bình khiến 2 người tử vong. Trong số 455 người đang mắc bệnh có 52 bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo, 7 người bị nặng phải chuyển trung ương điều trị.