Chiêm ngưỡng màn múa xòe lớn kỉ lục(Dân trí)- Dân tộc Thái cùng với các dân tộc Tày, Nùng, Kinh đã có màn múa xòe lớn kỷ lục tối 29/9 tại sân vận động trung tâm thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái).
Phu nhân Bích Trân và phu nhân Thủ tướng Nhật cùng múa xòe Thái, ném cònSáng 28/4, tại Hà Nội, bà Lê Thị Bích Trân - Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính - và bà Ishiba Yoshiko - Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản - đã có chuyến thăm Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Yên Bái tổ chức màn múa xòe Thái kỷ lục với 5000 người tham dựTiết mục với sự tham gia của 5000 nghệ nhân dân gian và bà con dân tộc đến từ thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn (Yên Bái), trình diễn 6 điệu xòe cổ, tạo hình thành bông hoa ban và ruộng bậc thang - đặc sản của vùng đất Yên Bái.
Nghệ nhân cồng chiêng bên dòng sông LamNgay từ nhỏ ông đã quen với tiết tấu, âm điệu vang vọng của tiếng cồng, chiêng của những nghệ nhân trong bản. Với niềm đam mê đó, ông được người cha truyền dạy cách đánh cồng, chiêng với những bản nhạc tấu, điệu mừng nhà mới, điệu múa xòe....
Đi offroad ăn cá tiến vua!Dân phượt, dân offroad hành xác mới chỉ nghe nhắc Tây Bắc, Đông Bắc đã như thấy mận, đào nở trạt rừng; thấy múa xòe, thấy tiếng khèn gọi bạn. Thế đã là thích, đã muốn đi ngay. Huống hồ giờ có thêm lý do khác để đi?
Tết Mường Thanh 2026: Giữ điệu Xòe Thái trong “Xuân ngàn rạng rỡ”Tập đoàn Mường Thanh triển khai lễ hội “Tết Mường Thanh” 2026. Sự kiện trở nên đặc biệt hơn khi hòa quyện cùng dư âm rực rỡ của Tết Nguyên đán, tạo nên sự kiện đầy thăng hoa, đánh dấu bước chuyển mình sang những dự án tầm cỡ của Mường Thanh.
Lọ Lem gây sốt với loạt ảnh gợi cảm, phong cách "nàng thơ" tuổi 20Tủ đồ của Lọ Lem có nhiều bộ váy điệu đà, phom dáng ôm vừa vặn tôn lợi thế hình thể.
Dàn nữ diễn viên gợi cảm bậc nhất của VTV khoe sắcDàn mỹ nhân đình đám của VTV Hồng Diễm, Lan Phương, Huyền Lizzie, Kiều Anh, Thu Quỳnh... bất ngờ hội tụ trên cùng sân khấu ca nhạc, khoe sắc trong tạo hình quyến rũ.
Xòe Thái được vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loạiDi sản Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại chiều ngày 15/12.
Trình UNESCO hồ sơ Nghệ thuật xòe Thái và làm gốm của người ChămThủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ tới UNESCO trước ngày 31/3 tới.