“Lệ cho quan…” và ai bảo làm “thằng dân” cơ chứ!?Chuyện “luật cho dân, lệ cho quan” ở ta không hiếm. Dân - chỉ ăn trộm mấy cái bánh mì trị giá 45.000 thì vào tù vì tội ăn cắp, mấy cậu học sinh đùa nhau, giật cái mũ 60.000 đồng thì khép tội cướp giật. Quan - tham nhũng, thất thoát tiền tỉ, nhiều tỉ đồng thì phê bình, khiển trách và… rút kinh nghiệm.
Vụ việc ở Đồng Nai - Không có chuyện “luật cho dân, lệ cho quan”!Bọn côn đồ dứt khoát phải bị trừng trị. Cán bộ chiến sĩ Công an vi phạm, dứt khoát phải bị xử lý nghiêm khắc. Tất cả đều bình đẳng trước pháp luật, không có chuyện “luật cho dân, lệ cho quan”.
Lại “lệ cho quan - luật cho dân” & “biểu giá tù” ở Đồng NaiChuyện “lệ cho quan – luật cho dân” ở nước mình không lạ. Có thể ra kể ra nhiều, thậm chí rất nhiều vụ việc mà đối với dân thì nghiêm khắc đến… hà khắc. Ngược lại, đối với quan thì vẫn bài ca quen thuộc: Phê bình, kiểm điểm, khiển trách, rút kinh nghiệm… và giờ đây, còn có hình thức mang tên “nhận thiếu sót, khuyết điểm”.
Bài học Formosa và “luật cho dân, lệ cho… quan”!Chỉ mong rằng với những sai phạm nghiêm trọng này, người dân không phải nghe lại những cụm từ quá quen thuộc như “kiểm điểm”, “phê bình”, “rút kinh nghiệm”…
Chủ tịch tỉnh “hầu tòa” & liệu có còn “luật cho dân và lệ cho quan”?Một thông tin đáng chú ý vừa công bố mới đây liên quan đến vụ việc thu hồi đất tại phương Kim Tân, thành phố Lào Cai. Đó là Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã bị người dân khởi kiện ra tòa. TAND tỉnh Lào Cai đã quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 25/7.
Vụ em học sinh bị kết tội "Cướp tài sản": Đừng để luật cho dân, lệ cho quan!“Một vụ án tốn quá nhiều thời gian. Trong khi các luật sư giỏi đã biện hộ cho bị cáo Khánh là vô tội hoặc có tội cũng chỉ là hình thức cảnh cáo giáo dục thôi nhưng tại sao vụ án đến giờ này vẫn chưa được kết thúc? Do trình độ nhận thức nghề nghiệp của Tòa án hay vì "cố đấm ăn xôi"?, bạn đọc Dân trí bày tỏ.
Xử lý kiểu này, luật nhảm, quan nhờn, dân ngao ngán!Chuyện “luật cho dân, lệ cho quan” và cả những hình thức kỉ luật “mát lòng quan” nhưng “nát lòng dân” ở ta không lạ.
Lại một mức án làm… “mát lòng” bị cáo!Xin đừng để dư luận lại một lần nữa chua chát thốt lên: “Luật cho dân – Lệ cho quan”. Xin đừng để xuất hiện những vụ án mà hình phạt “được” tòa “tặng” cho làm… “mát lòng bị cáo”!
Xử án quan và xử án dânDù đã nói “chỉ để lên và không nói gì” để xin ý kiến từ các bạn nhưng cũng xin cho người viết bài này được nói một câu, đó là “đừng để luật cho dân và lệ cho quan”.
Xử quan thế này, dân không chỉ buồn lắm lắm…!Chuyện “luật cho dân, lệ cho quan” ở ta không hiếm bởi hiếm thì đã chả có câu “thành ngữ mới” nói ở trên. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Tuy nhiên, vụ “xử quan” ở Bình Phước vừa rồi thì dân không chỉ buồn tê tái mà còn bất bình, thất vọng...
Đề xuất 10 nguyên tắc xử lý sai phạm, giải quyết các vụ trong kinh doanhDự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân đề xuất 10 nguyên tắc xử lý sai phạm và giải quyết các vụ việc trong hoạt động kinh doanh.
Khởi tố vụ người phụ nữ ở Nha Trang bị rạch mặtCơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra việc một người phụ nữ ở Nha Trang tố cáo bị rạch mặt, gây thương tích.