Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổiVới số đại biểu tán thành đạt 94,25%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).
Đề xuất lập tòa phúc thẩm ở TPHCM, Đà Nẵng, Hà NộiTheo dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, TAND Tối cao đề xuất thành lập 3 tòa phúc thẩm đặt tại TPHCM, Đà Nẵng và Hà Nội.
"Vợ chồng ly dị, không thể mới một bên đồng ý mà cho đưa lên mạng"Việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa, theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, phải quy định trong dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân để duy trì trật tự và tôn trọng quyền con người.
Tranh luận việc Tòa án nhân dân tối cao muốn đổi tên tòa án tỉnh, huyệnCác đại biểu Quốc hội có ý kiến khác nhau liên quan đến dự Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi quy định tổ chức tòa án nhân dân phúc thẩm, sơ thẩm thay cho tòa án nhân dân cấp tỉnh, huyện.
"Tước" mất máy ảnh, máy ghi âm nhà báo tác nghiệp thế nào tại Tòa?"Nhà báo có máy ảnh, máy ghi âm để hành nghề mà bây giờ lại "tước" mất thì họ tác nghiệp thế nào?", quan điểm của luật sư Bùi Đình Ứng về dự Luật Tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi đang hướng tới.
Thẩm phán xin ý kiến chánh án thì làm sao xét xử độc lập?Thảo luận về tờ trình dự thảo Luật Tổ chức tòa án ngày 22.4, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn Hiện chất vấn về sự độc lập của thẩm phán, khi trên thực tế “họ vẫn cứ phải xin ý kiến của chánh án khi xét xử”.
Quyết định của Chánh tòa Hà Nội là "vi phạm nặng"Sáng 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi). Khi thảo luận về nguyên tắc xét xử độc lập của thẩm phán, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: “Hiện nay, Chánh tòa Hà Nội đang bắt tất cả thẩm phán phải báo cáo lên Chánh án TAND Thành phố, thế thì vi phạm rất nặng rồi”.
Gần 93% vụ ly hôn có nguyên nhân từ bạo lực gia đìnhTheo thống kê của ngành tòa án, giai đoạn từ 1/7/2023 đến 30/4 năm nay, có gần 93% vụ ly hôn (341.700/368.700 vụ được giải quyết) xác định có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ bạo lực gia đình.
Phụ nữ gặp nhiều bất lợi trong phân chia tài sản khi ly hônĐại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng cách hiểu, áp dụng pháp luật về chia tài sản vợ chồng chưa thống nhất, tồn tại sự khác biệt đáng kể giữa các địa phương và thậm chí giữa các cấp xét xử.
Quốc hội khóa mới họp kỳ đầu tiên vào 4/2026, tập trung làm nhân sựKỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 6/4/2026, chia làm 2 đợt và làm việc trong khoảng 22 ngày để xem xét, thông qua 13 dự án luật và hoàn thiện công tác nhân sự.
"Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật"Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp, tự do ngôn luận là quyền được bày tỏ ý kiến, phê bình dựa trên cơ sở sự thật, khách quan; không đồng nghĩa với việc bịa đặt, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật.
Thẩm phán Tòa án chuyên biệt phải có năng lực tiếng Anh để xét xửThẩm phán Tòa án chuyên biệt do Chủ tịch nước bổ nhiệm có thể là người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam, nhưng đều phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn, trong đó có năng lực tiếng Anh để xét xử.