Nghi ngại “hở sườn” trong dự luật Nuôi con nuôiXoáy vào những vụ tiêu cực trong hoạt động cho nhận con nuôi liên quan đến người nước ngoài thời gian qua, nhiều đại biểu nghi ngại về một số quy định còn sơ hở trong dự luật Nuôi con nuôi được đưa ra thảo luận tại QH hôm qua, 12/11.
Luật nuôi con nuôi: “Khéo thì sống…?”“Nếu nhà nước lo được, không phải đặt ra quy định thu phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài thì quá tốt, còn nếu không thì có thể dẫn đến tình trạng chạy chọt từ cơ sở nuôi dưỡng vì khéo thì sống…?".
Luật nuôi con nuôi: Vì mái ấm của trẻ chứ không vì cha mẹ nuôiĐáp lại băn khoăn của nhiều đại biểu cho rằng dự luật Nuôi con nuôi quá khắt khe về điều kiện cho con nuôi người nước ngoài, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường lý giải: “đạo lý của luật là tìm mái ấm cho trẻ em chứ không tìm trẻ cho cha mẹ”.
Nên quy định vai trò nhân viên công tác xã hội trong Luật nuôi con nuôi“Ở các quốc gia có nghề CTXH, nhân viên CTXH có vai trò quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc thay thế và được luật hóa trong các bộ luật có liên quan” - Bà Vũ Thị Lệ Thanh, Chuyên gia về bảo vệ trẻ em, Quỹ Nhi đồng LHQ (Unicef) chia sẻ tại Hội thảo - giao lưu trực tuyến về nghề Công tác xã hội.
Gần 45.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận làm con nuôiThông tin được ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) đưa ra tại hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi, chiều 25/11.
Đồng Nai sắp giải tỏa làng bè cá gây ô nhiễm giữa trung tâm đô thịLãnh đạo thành phố Đồng Nai quyết liệt giải tỏa làng bè tự phát giữa trung tâm thành phố Đồng Nai ngay trong quý III.
Cú rẽ bất ngờ của 8X bỏ làm chủ công ty để nuôi chồn hươngTừng làm chủ công ty, anh Hưng bất ngờ rẽ hướng sang nuôi chồn hương. Mô hình chi phí thấp, giá trị kinh tế cao đã giúp người đàn ông 8X thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Cục trưởng C05: Mỗi ngư dân là một “người gác biển”Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục C05, cho rằng bảo vệ môi trường biển, đa dạng sinh học không phải khẩu hiệu xa vời mà gắn trực tiếp với sinh kế của từng người dân Cát Hải.
Hà Nội phản hồi đề xuất xây tổ hợp nuôi lợn trong nhà cao tầngĐề xuất xây dựng "chung cư" chăn nuôi lợn rộng 220ha của BAF Việt Nam bước đầu được Hà Nội đánh giá phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn và công nghệ cao.
Nuôi cá lồng trên sông Lam, vợ chồng nông dân thu "quả ngọt"Tận dụng dòng nước sông Lam, vợ chồng anh Sơn ở Nghệ An phát triển mô hình nuôi cá lồng, cung cấp thủy sản, mang lại nguồn thu nhập ổn định mỗi năm.
Người 60-75 tuổi ở Hà Nội được hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế từ 1/7Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi ở Hà Nội chưa có thẻ bảo hiểm y tế và không thuộc diện tham gia bắt buộc sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.
Công ty đề xuất nuôi lợn trong nhà cao tầng bị phạt do vi phạm cạnh tranhBAF Việt Nam và Công ty Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân bị phạt gần 900 triệu đồng do không thông báo tập trung kinh tế khi thực hiện giao dịch mua bán cổ phần theo quy định.