Định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Trợ giúp pháp lýNgày 28/8, tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo Luật Trợ giúp pháp lý - Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới.
Quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lýLuật Trợ giúp pháp lý đã quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý.
Hội Luật gia Việt Nam có hơn 100.000 hội viênTrong 5 năm, các cấp Hội Luật gia Việt Nam đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý hơn 500.000 vụ việc, tham gia tố tụng trên 70.000 vụ và đại diện ngoài tố tụng hơn 10.000 vụ việc.
Hoạt động tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lýLuật Trợ giúp pháp lý, trợ giúp pháp lý quy định 3 hình thức là tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng.
Những ai được trợ giúp pháp lý?Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.
Sửa luật để bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận trợ giúp pháp lý của người dânDự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý đã bổ sung một số quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận trợ giúp pháp lý của người dân, phù hợp với tình hình mới.
Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc phạm vi trẻ em được trợ giúp pháp lýĐại biểu Vương Ngọc Hà (Hà Giang) cho rằng trẻ em tham gia vào rất nhiều các mối quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh và quyền của các em đã được ghi nhận trong Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em nên Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) cần cân nhắc phạm vi mà các em được trợ giúp pháp lý.
Người nghèo được tư vấn pháp luật miễn phíTheo Dự án Luật Trợ giúp pháp lý, một trong những nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý là không thu lệ phí từ người được trợ giúp, gồm người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số,...
"Nạn nhân bị bạo hành lo chạy còn không xong, lấy đâu ra chứng cứ?"“Trong những trường hợp bị mua bán, bạo lực, ngược đãi, nạn nhân lo chạy còn không xong thì làm sao có thể đáp ứng yêu cầu về giấy tờ để chứng minh? Có những trường hợp bị bạo lực đến xin trợ giúp mà không có bất cứ một giấy tờ nào bởi chồng giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân, đã nhốt trong nhà hàng tháng, mãi mới trốn ra được”- một đại biểu trao đổi tại buổi thảo luận về dự án Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi sáng 10/11.
Miễn phí trợ giúp pháp lý, chất lượng có đảm bảo?Chỉ 8% các vụ án khi xét xử có luật sư tham gia, nguyên dân là do đội ngũ luật sư còn thiếu, lại chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn còn ở các vùng xâu, vùng xa thì thậm chí không có luật sư… Chính phủ đã khẳng định như vậy khi đưa ra tờ trình về dự án Luật Trợ giúp pháp lý trước Quốc hội hôm qua.
Thanh tra Chính phủ kiểm tra chống khai thác hải sản bất hợp pháp tại TPHCMLãnh đạo Thanh tra Chính phủ đề nghị TPHCM tăng cường hỗ trợ ngư dân hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bổ sung giấy tờ cần thiết theo quy định. TPHCM cần kiên quyết không để phát sinh vi phạm quy định IUU.
Chính thức bãi bỏ cụm từ “Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 1 đến 2 con”Luật Dân số bổ sung quy định bãi bỏ cụm từ “Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ một đến hai con”. Như vậy, luật mới đã trao quyền tự quyết về thời điểm, số lượng và khoảng cách sinh cho các cặp vợ chồng.