Tăng cường nhân sự, củng cố hoạt động Cục Quản lý lao động ngoài nước9 công chức từ 7 đơn vị của Bộ Nội vụ được tăng cường về Cục Quản lý lao động ngoài nước, nhằm ổn định tổ chức, củng cố nhân sự và triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.
Malaysia không tuyển thêm lao động ngoài nướcChính phủ Malaysia, hôm 12/3, đã thông báo không cho phép đưa thêm lao động nước ngoài vào nước này làm việc, ngoại trừ lao động giúp việc nhà.
Lao động ngoài nước mỗi năm mang về hơn 1.300 tỷ đồngTính từ năm 2014 đến nay, Đồng Tháp có gần 11.000 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Mỗi năm số lao động này mang về số tiền hơn 1.300 tỷ đồng.
Cục Quản lý lao động ngoài nước: Xử phạt 5 Cty XKLĐ hơn 450 triệu đồngTrong tháng 11, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã ban hành quyết định xử phạt 5 công ty xuất khẩu lao động vì vi phạm khi đưa lao động đi làm việc chưa có giấy phép, không báo cáo về việc mở thêm cơ sở tại địa phương khác, không niêm yết thông tin cần thiết...
Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu mở rộng thị trường lao động ngoài nướcBan Bí thư yêu cầu sớm chấm dứt tình trạng đưa người dân đi lao động ở nước ngoài trái phép, người lao động vi phạm pháp luật nước sở tại, hoặc tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật.
Tích luỹ hàng trăm triệu đồng nhờ làm việc thời vụ ở Hàn QuốcTheo Cục Quản lý lao động ngoài nước, tham gia chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, sau khi về nước, người lao động tích lũy được khoản thu nhập vài trăm triệu đồng.
Cục quản lý lao động ngoài nước ra công văn khẩn về việc thuyền viên bỏ trốn“Thông báo cho đối tác và chủ tàu tăng cường quản lý, giám sát không để thuyền viên nhảy tàu trong thời gian tàu cập cảng, tàu vào gần bờ để tránh bão hoặc tàu vào khu vực thuyền viên có thể nhảy tàu”
Rào cản cần gỡ ở các thị trường tiếp nhận lượng lớn lao động ViệtQuyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Vũ Trường Giang nêu các thách thức tại Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Đức... những nước tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt sang làm việc.
Tìm việc đi Nhật không cần qua trung gian, chỉ qua một ứng dụngNgười lao động có thể xem chi tiết ngành nghề, mức lương, phụ cấp, chi phí… và liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp tuyển dụng Nhật Bản thông qua ứng dụng do Cục Quản lý lao động ngoài nước triển khai.
Xử lý nghiêm hành vi trục lợi, lừa đưa người đi làm việc ở nước ngoàiCục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi trong hoạt động đưa lao động đi làm việc nước ngoài, bao gồm việc thu phí trái quy định.
Tuyển 50 lao động đi Nhật làm hộ lý, lương cứng hơn 32 triệu đồng/thángTrung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ, vừa đăng thông báo tuyển chọn người lao động trên toàn quốc cho công việc hộ lý tại Nhật Bản.
Nhiều cơ hội làm việc tại Đức và các nước dành cho người Việt NamTrung tâm Lao động ngoài nước là cơ quan nhà nước, được giao triển khai thực hiện phái cử người lao động đi làm việc ở Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) theo hình thức phi lợi nhuận.