Mã số 5928: Nhà xiêu vẹo hơn 10 năm, cha bệnh tật bất lực nhìn con học dưới mái dột nátTrong căn nhà xiêu vẹo, dột nát ở xã Tân Long (Tây Ninh), ông Ly mắc bệnh cột sống không thể lao động nặng, kinh tế gia đình phải dồn lên vai người vợ với đồng lương công nhân ít ỏi, lo 2 con ăn học.
Lắp chi giả cho cho công nhân bị tai nạn lao động nặngTrong tháng công nhân, Liên đoàn lao động TPHCM tổ chức lắp chi giả cho những công nhân, người lao động bị tai nạn lao động phải cưa tay, chân.
Hai bé trai bỏ trốn vì bị ép lao động nặng nhọcHai cháu nhỏ 11 tuổi được một người đàn ông đưa xuống TP Hồ Chí Minh làm nghề may. Do bị bắt lao động cực nhọc, quá sức, hai cháu nên đã rủ nhau bỏ trốn.
“Sau cái chết của học viên, con tôi mới dám kể từng bị đánh ở trung tâm”“Gia đình tôi gửi con đi cai nghiện game với hy vọng được giáo dục, nhưng cháu bị đánh, phải lao động nặng”, anh Thưởng nói sau vụ học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà ở Quảng Ninh.
01:28Nghề "bấm nút" ra sản phẩm nhưng mang tiếng nặng nhọc, độc hạiHiện nay, thợ hàn sử dụng robot hiện đại, rất ít khi phải lao động nặng nhọc, độc hại như lo ngại của nhiều người. Lương tối thiểu ở vị trí lập trình robot hàn lên đến 15 triệu đồng/tháng.
Nghề "bấm nút" ra sản phẩm có lương cao nhưng mang tiếng nặng nhọc, độc hạiHiện nay, thợ hàn dùng robot hiện đại, rất ít khi phải lao động nặng nhọc, độc hại như lo ngại của nhiều người. Lương tối thiểu ở vị trí lập trình robot hàn lên đến 15 triệu đồng/tháng.
Đôi vợ chồng lao phổi chạy xe ôm, nhặt rau được ủng hộ hơn 156 triệu đồngVợ chồng chị Thúy bị bệnh lao phổi, không thể lao động nặng nhọc đành bán vé số, chạy xe ôm... chăm nuôi 2 con thơ dại. Cảm thông trước nghịch cảnh trên, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ hơn 156 triệu đồng.
02:51Mã số 5198: Đôi vợ chồng lao phổi, chạy xe ôm, lặt rau kiếm từng đồng nuôi con ăn họcHai vợ chồng chị Thúy đều mắc bệnh lao phổi, không thể lao động nặng nhọc. Hai cô con gái của chị Thúy dù 9-10 tuổi mới học lớp 1. Cả nhà 4 người lay lất qua ngày bằng thu nhập từ chạy xe ôm.
Hơn 1 triệu em từ 5-17 tuổi đang tham gia lao động trẻ em“Hơn một triệu trẻ em từ 5-17 tuổi đang tham gia lao động trẻ em tại Việt Nam, hơn một nửa trong đó đang làm những công việc lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…”.
Mã số 5198: Đôi vợ chồng lao phổi, chạy xe ôm, nhặt rau kiếm từng đồng nuôi con ăn họcVợ chồng chị Thúy đều bị lao phổi, không thể lao động nặng nhọc. Hai cô con gái của chị Thúy mới học lớp 1. Cả nhà 4 người lay lất qua ngày bằng thu nhập từ chạy xe ôm và nhặt rau mướn.
Có nên tăng tuổi hưu của giáo viên lên 60 và 62?Nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu cần nghiên cứu kỹ hơn trước khi áp dụng với người lao động làm việc ở một số ngành nghề lao động nặng nhọc hoặc đặc thù, đơn cử như nghề giáo viên.
Gần 30 nghìn trẻ em lao động trong môi trường độc hạiTính đến đầu năm 2009, cả nước có gần 26.027 nghìn trẻ em phải tham gia vào các loại hình lao động nặng nhọc, tiếp xúc với các chất độc hại.