Bộ Tài chính đề xuất loạt cơ chế quản lý tài chính đặc thù với EVNBộ Tài chính đề xuất loạt cơ chế tài chính đặc thù cho EVN, cho phép phân bổ chênh lệch tỷ giá và nhiều khoản sửa chữa lưới điện trong 3-5 năm, kể cả chi phí do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.
Đòi hỏi doanh nghiệp Nhà nước năm nào cũng lãi là thiếu thực tếNhấn mạnh vai trò "mở đường", chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng áp đặt chỉ tiêu lợi nhuận hàng năm cho doanh nghiệp Nhà nước là cứng nhắc, bởi nhiều lĩnh vực then chốt cần thời gian dài để hoàn vốn.
Người dân được quyền chọn mua điện: EVN lo cạnh tranh làm tăng giáEVN lo ngại việc vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh từ năm 2027 có thể đẩy giá điện tăng, tạo chênh lệch vùng miền và ảnh hưởng người dân nếu thiếu cơ chế giám sát, điều tiết phù hợp.
EVN báo lãi vượt chỉ tiêu, bắt đầu giảm lỗ lũy kế giai đoạn 2022-2023Tổng kết năm 2025, EVN ghi nhận doanh thu hợp nhất tăng 10,3%, đạt hơn 645.000 tỷ đồng. Dù kinh doanh khởi sắc, lãnh đạo tập đoàn vẫn lo ngại việc cung ứng điện miền Bắc mùa khô.
Bộ Công Thương chính thức đề xuất tính khoản lỗ của EVN vào giá điệnBộ Công Thương đề xuất cho phép tính toán, phân bổ lỗ lũy kế và chênh lệch tỷ giá chưa được bù đắp vào giá điện. Thời gian dự kiến trình ban hành trong tháng 9.
Bầu Đức đón tin vui; Quốc Cường Gia Lai bắt đầu trả nợ Trương Mỹ LanHoàng Anh Gia Lai lãi 870 tỷ đồng nửa đầu năm nay; ông Hoàng Nam Tiến qua đời vì đột quỵ; Quốc Cường Gia Lai bắt đầu trả nợ 2.882 tỷ đồng cho Trương Mỹ Lan... là những thông tin nổi bật tuần qua.
EVN bất ngờ báo lãi hơn 8.200 tỷ đồng năm 2024EVN báo lãi ròng hơn 8.200 tỷ đồng trong năm 2024 sau 2 năm thua lỗ liên tiếp. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2024, "ông lớn" ngành điện này đang lỗ lũy kế hơn 38.600 tỷ đồng.
Doanh nghiệp điện gió kêu cứu vì bị cắt giảm công suất kéo dàiHàng loạt doanh nghiệp điện gió ở Quảng Trị phản ánh bị cắt giảm công suất phát điện kéo dài, có thời điểm tới 99%, khiến doanh thu sụt giảm mạnh và dự án đối mặt nguy cơ thua lỗ.
EVN Hà Nội kinh doanh ra sao sau nửa năm?Dù ghi nhận lãi ròng hơn 446 tỷ đồng trong quý II nhưng lũy kế 6 tháng đầu năm, EVN Hà Nội vẫn ghi nhận lỗ sau thuế hơn 264 tỷ đồng.
EVN đề xuất đưa khoản lỗ hơn 44.700 tỷ đồng vào chi phí tính giá điệnĐến hết năm 2024, lỗ lũy kế của công ty mẹ EVN còn khoảng 44.792 tỷ đồng. EVN kiến nghị cho phép tính toán khoản lỗ lũy kế này là một khoản chi phí được phép tính vào giá bán lẻ điện bình quân.
Thủ tướng giao các tập đoàn Nhà nước tăng trưởng trên 10% năm 2026Thủ tướng giao các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên.
"Phải tính đúng, tính đủ chi phí vào giá điện, EVN không thể chịu được mãi"Nhấn mạnh EVN cũng không thể chịu được mãi, lãnh đạo Cục Điện lực cho rằng cần có điều chỉnh để cho phép EVN hạch toán được các chi phí giá thành điện năng kịp thời, tính đúng, tính đủ trong giá điện.