Các chứng chỉ, cuộc thi được cộng điểm vào lớp 6 trường điểmMột số trường công lập và tư thục chất lượng cao tại Hà Nội áp dụng chính sách cộng điểm vào lớp 6 cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ và thành tích trong các cuộc thi qua mạng có uy tín.
Những đứa trẻ nằm ngoài cuộc đua lớp 6 trường điểmCứ cuối tuần, chị N.N.P. và con gái sinh năm 2013 bận rộn với lịch học vẽ, đi bảo tàng, sinh hoạt câu lạc bộ. Con gái chị không dự thi vào bất kỳ trường điểm nào bậc THCS tại Hà Nội.
Đắk Lắk: Trên 900 học sinh tranh suất vào lớp 6 trường điểmNgoài việc xét tuyển hồ sơ, trường THCS Phan Chu Trinh (TP Buôn Ma Thuột) còn tổ chức kiểm tra năng lực đầu vào với 927 thí sinh đăng ký dự tuyển.
Tuyển sinh lớp 6: Trường điểm “đau đầu” vì xét tuyển“Với hàng nghìn hồ sơ nộp vào, buộc phải chọn mấy trăm em nên trường phải ưu tiên cả học sinh đạt giải trong các cuộc thi văn hóa văn nghệ, con gia đình chính sách… Tuy nhiên, thực chất của những chứng chỉ này đến đâu, không thể kiểm tra được”, PGS Văn Như Cương chia sẻ về việc tuyển sinh vào lớp 6 qua phương thức xét tuyển.
Học sinh và nhà trường tăng tốc luyện thi vào lớp 6 trường điểmThay đổi trong việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019 khiến nhiều phụ huynh băn khoăn, lo lắng và nhiều học sinh cuối cấp phải tăng tốc luyện thi.
Giáo sư, Viện sĩ Đào Trọng Thi: Bỏ thi vào lớp 6 trường điểm, có gì đó không ổnLà người theo sát ngành giáo dục, Giáo sư, Viện sĩ Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm UB VHGDTTN&NĐ Quốc hội cho rằng việc bỏ thi vào lớp 6 khiến một số trường lúng túng.
Bỏ thi vào lớp 6 trường điểm, lợi bất cập hại: Cấm thi, hệ lụy còn nặng nề hơnTheo TS Đàm Quang Minh, chuyên gia về đổi mới giáo dục, tổ chức thi vào lớp 6 các trường THCS chất lượng cao hay cấm thi đều có những thuận lợi và bất cập. Tuy nhiên, giải pháp cấm thi đầu vào mà chỉ xét tuyển còn đem lại hệ luỵ nặng nề hơn khi các phụ huynh lao vào cuộc đua làm đẹp học bạ và các giải thưởng tại các cuộc thi gồm cả kiến thức lẫn thể thao.
Vụ 154 học sinh nghỉ học, 40 người vận động được 1 em: Ai chịu thiệt thòi?Trong vụ việc 154 học sinh tại Quảng Bình chưa đến lớp vì phụ huynh phản đối chuyển trường, ở góc nhìn khách quan, nhiều người cho rằng, chính các học sinh đang chịu thiệt thòi.
Vụ 154 học sinh nghỉ học, 40 người vận động được 1 em: Xây lại điểm trườngLiên quan đến vụ 154 học sinh tại Quảng Bình không đi học sau Tết, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh, chính quyền địa phương đang lên phương án xây dựng lại điểm trường lẻ.
Học 2 buổi/ngày có phải "lách luật" để dạy thêm, học thêm?Hiện nhiều địa phương thí điểm dạy 2 buổi/ngày, nghỉ thứ 7. Liệu đây có phải cách lách quy định của Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT để dạy thêm, học thêm?
Thí sinh chỉ cần thi 1 môn để vào trường sư phạm top đầu cả nướcTrong kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2025 của một trong những trường đào tạo sư phạm top đầu của cả nước, thí sinh chỉ cần thi 1 môn chính trong các tổ hợp xét tuyển.
Vụ 154 học sinh không đi học: Hơn 40 người đi vận động được... 1 emLiên quan đến vụ 154 học sinh Quảng Bình không đi học sau Tết do phụ huynh phản đối chuyển trường, chính quyền địa phương đã huy động hơn 40 người để vận động nhưng mới được một em đến lớp.