Cách mạng Tháng Tám và bài học lấy dân làm gốcBài học đoàn kết, lấy dân làm gốc từ giá trị thành công của Cuộc cách mạng tháng Tám vẫn đang được vận dụng trong thời kỳ đổi mới, hội nhập.
Vĩnh Phúc phát triển kinh tế với bài học “lấy dân làm gốc”Sau 20 năm tái lập tỉnh, từ một địa phương phải dựa vào ngân sách, đến nay, Vĩnh Phúc đã có tổng thu ngân sách đạt 32.500 tỷ đồng. Đó là thành quả từ sự nỗ lực bền bỉ, dám nghĩ, dám làm, vượt khó đi lên, áp dụng thành công bài học “lấy dân làm gốc” của Vĩnh Phúc.
75 năm khắc ghi lời Bác dạy "Nước lấy dân làm gốc… xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân"Tư tưởng "nước lấy dân làm gốc…xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân" là lý tưởng, mục tiêu sống và chiến đấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời của Người đều lấy Nhân dân làm lẽ sống, làm mục tiêu phụng sự.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về "nước lấy dân làm gốc" trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân"Nước lấy dân làm gốc"(1) là một nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có giá trị lý luận sâu sắc và định hướng thực tiễn đặc biệt quan trọng trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng.
Triết lí phục vụ của Chính phủ điện tử 2.0 vẫn không thay đổi: Lấy dân làm gốc!Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử - tại phiên họp thứ nhất của ủy ban, đã khẳng định: Phát triển Chính phủ điện tử phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
"Mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống"Bảo vệ biên giới quốc gia phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc, mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống.
Phát huy sức mạnh nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngĐịnh hướng sự lãnh đạo của Đảng là "Lấy dân làm gốc", dựa vào dân để xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; trong bất luận hoàn cảnh nào Đảng cũng phải vì lợi ích của Nhân dân...
Tòa bác đơn của người kiện ĐH Kinh tế quốc dân đòi bồi thường 46 tỷ đồngTAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Dương Thế Hảo đòi Trường Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường gần 46 tỷ đồng vì giữ bằng cử nhân, giấy tờ tùy thân suốt 30 năm.
Mở lại phiên tòa đòi bồi thường 44 tỷ đồng vì bị giữ bằng cử nhân 30 nămVụ ông Dương Thế Hảo (66 tuổi) khởi kiện yêu cầu Trường Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường gần 44 tỷ đồng do giữ bằng cử nhân và nhiều giấy tờ tùy thân suốt 30 năm được tòa mở lại sáng nay.
Hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng hết hạn bị vứt bỏ ở Hạ LongNgười dân Hạ Long (Quảng Ninh) phát hiện hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng hết hạn bị vứt tại bãi rác trong khu dân cư, lực lượng chức năng đang kiểm đếm, xác minh nguồn gốc.
Miễn dịch tự thân: “Lực lượng phòng vệ” được đánh thức trong cuộc chiến chống ung thưMột bước tiến quan trọng của y học hiện đại là sử dụng chính hệ miễn dịch của cơ thể để điều trị ung thư.
Đồng Nai tiêu hủy hơn 30 tấn vú heo, dồi trườngCông an Đồng Nai phát hiện 8,4 tấn thực phẩm đông lạnh nhiễm vi sinh vật salmonella, chuẩn bị được tung ra thị trường.