Vì sao lưu vực sông Nhuệ - Đáy ô nhiễm nghiêm trọng?Nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy là do nước thải chưa được xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Nguồn gây ô nhiễm môi trường lớn nhất là nước thải sinh hoạt, chiếm tỷ lệ lên tới 70% tổng lượng nước thải.
Sẽ đóng cửa nhà máy gây ô nhiễm lưu vực sông Nhuệ - sông ĐáyĐây là ý kiến kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp bàn về các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường đối với lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Hà Nội: Mọi con sông đều ô nhiễm nghiêm trọngTheo báo cáo mới nhất từ Bộ Tài Nguyên và Môi trường, tất cả các con sông nằm trong nội thành Hà Nội đều ô nhiễm nước mặt nghiêm trọng, đặc biệt là hệ thống lưu vực sông Nhuệ - Đáy.
Nước sông Tô lịch "vừa trong vừa mát": Chuyện xưa và chuyện nayKhi không có nước chảy tự nhiên thì dù có to rộng bao nhiêu, sông Tô Lịch cũng chỉ còn là một cái cống nước thải lộ thiên mà thôi.
Bộ Xây dựng nêu loạt vấn đề về phương án "hồi sinh" sông Tô Lịch của Hà NộiBộ Xây dựng lưu ý với Hà Nội một số vấn đề về chủ trương đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch.
Sông Tô Lịch bắt đầu hồi sinhNhững khối nước thải được xử lý từ nhà máy Yên Xá đã bắt đầu chảy lại vào sông Tô Lịch, hứa hẹn sẽ góp phần cải thiện môi trường dòng sông chết này.
Hiện trạng chợ La Khê ở Hà Nội "trái phép 10 năm không ai biết"Chợ La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) nằm sát phố Nguyễn Thanh Bình, kế bên sông Nhuệ, việc buôn bán diễn ra cả ngày lẫn đêm.
15 "người nhái" tinh nhuệ tìm kiếm 4 nạn nhân vụ sập cầu Phong ChâuĐại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng), yêu cầu huy động 20 người, trong đó có 15 "người nhái" tinh nhuệ nhất, tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu.
Đề nghị Hà Nội xử lý dứt điểm 25 trạm bê tông ven sông HồngThanh tra Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội ngăn chặn, xử lý kịp thời việc lợi dụng hoạt động của 25 trạm bê tông thuộc 11 doanh nghiệp nằm ở bãi sông Hồng.
Hà Nội thông báo chốt phương án, cam kết thời gian "hồi sinh" sông Tô LịchHà Nội thống nhất chọn phương án tuyến ống dẫn nước sông Hồng từ cống qua đê đi hướng đường Võ Chí Công và đưa nước vào đầu sông Tô Lịch tại vị trí cống qua đường Hoàng Quốc Việt.
Khi nào Hà Nội hết cảnh "cứ mưa là ngập"?Hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh và đồng bộ, cộng thêm biến đổi khí hậu khiến những trận mưa có cường suất lớn xuất hiện ngày càng nhiều, là nguyên nhân khiến Hà Nội "cứ mưa là ngập".
Thành lập 2 tổ cảnh sát PCCC&CNCH đặc biệt, dùng flycam, robot để chữa cháyTheo nhà chức trách, 2 tổ cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ của Công an Hà Nội là những cán bộ, chiến sĩ ưu tú, được trang bị thiết bị PCCC hiện đại để tác nghiệp, chữa cháy.