"Lười đẻ" và hội chứng 4-2-1Việt Nam bắt đầu chính sách kế hoạch hóa gia đình từ năm 1961 khi bình quân mỗi bà mẹ sinh khoảng 7 con! Đã đến lúc cần thay đổi chính sách này. 0
Người Việt ngày càng lười đẻ, siết chặt sinh con để lại hệ lụy khó khắc phục?Chiều 17/10, chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình Việt Nam cho biết, Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận định nếu duy trì chính sách giảm sinh quá lâu sẽ để lại những hệ lụy mà để giải quyết những hệ lụy này sẽ rất khó khăn. 0
Lười mẹ suýt làm rơi con vừa sinh vì đẻ trên cây caoCon non vừa được sinh ra suýt bị lao thẳng xuống đất khi lười mẹ đẻ ở trên cây cao. 0
Quyền tự quyết sinh conBộ Y tế đề xuất các cặp vợ chồng và cá nhân có quyền tự quyết định việc sinh con, thời gian sinh, số con..., thay vì chỉ được "sinh một hoặc hai con" như quy định hiện hành. 0
Tôi không muốn chăm con vì con trông giống bà nộiTôi không biết phải làm sao để thoát khỏi cảm giác tồi tệ và tội lỗi này. 0
Đưa 2 con ra nước ngoài sống để thức tỉnh chồng lười biếng, vô tâmHàng ngày đi làm về, chồng em ngồi vào máy tính để chơi cờ bạc. Anh ấy thua nợ nhiều đợt, rồi mượn người này người kia cứu vãn. Khi vợ kêu đi làm về anh mua sữa, đóng tiền học cho con thì anh trả lời tỉnh bơ: Không có tiền. 0
Đưa vợ về nhà ngoại dạy dỗ, tôi khó hiểu với phản ứng của bố vợMẹ tôi tức giận, dằn đũa xuống bàn kêu con dâu hỗn láo. Tôi cũng không còn gì để nói, chỉ biết đứng dậy kéo vợ về phòng. Vợ tôi mang tiếng là có học thức mà sao lại thốt ra những lời như vậy? 0
Chê vợ trước mặt bố vợ, con rể nhận bài học bất ngờ xoay chuyển hôn nhânỞ nhà với vợ quen thói lười biếng vô tâm, nhường hết cho vợ việc nhà mà vợ không nói gì, còn tưởng mình hay, con rể chê vợ ngay trước mặt bố vợ một hôm ông đến chơi, liền nhận được luôn bài học. 0
Mới sinh con 3 tháng, tôi phản ứng khi bị mẹ chồng bắt rửa bátQuá uất ức, tôi vứt hết bát đĩa vào sọt rác và bế con về nhà bố mẹ đẻ. Tôi đã nhẫn nhịn đủ rồi, lần này không thể cố được nữa. 0
“Lười” sinh con, phụ nữ đua nhau… triệt sảnNgoài các biện pháp tránh thai thông thường, phụ nữ chuyển sang triệt sản ngày càng nhiều. Trong khi dân số đang chuyển sang giai đoạn già hóa, mức sinh thay thế ngày càng thấp việc phụ nữ “lười” sinh con tạo nhiều thách thức cho nguồn lao động trong tương lai. 0
1/3 cản trở, 1/3 ngồi chơi thì không “hành (dân) là chính” mới lạ!“Bộ máy phình to thế, dân nào nuôi nổi” như lời của ĐB Quốc hội XIII Trần Du Lịch thì trong bộ máy đó, “chỉ có 1/3 cán bộ công chức “làm hùng hục” không hết việc, 1/3 chỉ cản trở những người khác và 1/3 công chức còn lại là “ngồi chơi xơi nước” như lời bà Phạm Chi Lan thì thử hỏi, đến bao giờ đất nước mới ngóc đầu lên được? 0
Trích "Tật xấu người Việt" (phần cuối): Vô duyên, hỏi "Bao giờ lấy chồng?"Nhà văn Di Li cho rằng người Việt không có "văn hóa riêng tư" nên nhiều người không chỉ thiếu kỹ năng giao tiếp khi tiếp xúc với người nước ngoài mà còn gây cắc cớ cho ngay cả bạn bè, người thân. 0