Bà mẹ dặn con "xài sách giáo khoa cho... nát bươm, không cần giữ"Trẻ sử dụng sách giáo khoa mà phải khổ sở giữ gìn, kiêng khem không viết vào sách... với chị Mai là việc mất công, vô ích.
Tâm tư khi giá sách tăng, NXB báo lãi kỷ lụcNếu các NXB vẫn chỉ dựa vào việc tăng giá bán SGK nhằm kiếm tìm lợi nhuận, liệu đã đúng với tinh thần "Giáo dục là quốc sách" hay chưa?
Bộ GD&ĐT trả lời về "liệu có lợi ích nhóm trong lựa chọn sách giáo khoa"Bộ GD&ĐT trả lời câu hỏi của cử tri về việc "có hay không lợi ích nhóm trong biên tập, lựa chọn sách giáo khoa hiện nay, thay đổi sách giáo khoa gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhân dân".
Hai bộ sách"biến mất": Sẽ lãng phí hàng trăm nghìn bộ sách giáo khoa lớp 1?Từ 4 bộ sách giáo khoa, NXB Giáo dục Việt Nam hợp nhất còn 2 bộ. Theo lý giải của chuyên gia, việc hợp nhất không ảnh hưởng tới dạy học nhưng sẽ lãng phí vì năm sau nhà trường không chọn nữa.
16 triệu USD và câu hỏi có nên làm thêm bộ sách giáo khoa dự phòng?"Chúng ta có 3 bộ sách giáo khoa đạt yêu cầu nên không cần tiêu tốn ngân sách làm bộ thứ 4 để dự phòng. Như vậy vừa tiết kiệm ngân sách, vừa rút ra bài học tâm đắc: Giáo dục có thể xã hội hóa".
Bộ Giáo dục lên tiếng về việc sử dụng sách giáo khoa chỉ dùng được một lầnThứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho rằng: "Sách giáo khoa cần được sử dụng, bảo quản tốt để có thể sử dụng lại được khi cần thiết, tránh lãng phí cho gia đình học sinh, xã hội".
Chống lãng phí sách giáo khoa: Muốn sẽ làm được!Cho dù sách giáo khoa in ấn theo cách thức “mồi” người đọc làm bài, viết ngay trong sách nhưng nếu thật sự muốn tiết kiệm, người sử dụng vẫn có cách để không viết vào sách.
Yêu cầu học sinh không viết, vẽ vào SGK: “Đánh đố” giáo viên?Trong sách giáo khoa có sẵn những câu hỏi, những phần trống để học sinh điền vào trả lời câu hỏi. Thế nhưng chỉ thị của Bộ GD-ĐT lại yêu cầu các cơ sở giáo dục, giáo viên phải có trách nhiệm trong việc chống lãng phí bằng cách không để học sinh viết, vẽ vào sách.
SGK Giáo dục thể chất: Lãng phí và không thực sự cần thiết“Thay vì đầu tư một lượng tiền lớn vào in và phát hành sách giáo khoa Giáo dục thể chất, chúng ta nên cân nhắc xây dựng thêm các sân chơi bơi lội, cầu lông, bóng đá… cho học sinh, khi đó tinh thần hăng hái học tập sẽ tăng cao; giờ học sẽ lại thu hút học sinh mỗi tuần”.
Đổi mới giáo dục và chuyện "mở mắt ra là thi", "xếp hàng thâu đêm xin học"Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, theo các chuyên gia, vẫn còn nhiều bất cập. Điển hình vẫn tồn tại áp lực học hành, mở mắt ra là thi, phụ huynh phải xếp hàng thâu đêm xin học cho con…
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ thị: Hướng dẫn học sinh không viết, vẽ vào sách giáo khoaNgày 24/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ ra Chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa (SGK) và sách tham khảo trong các trường phổ thông, trong đó yêu cầu giáo viên không để cho học sinh viết, vẽ vào sách giáo khoa.
Phụ huynh nói về sách giáo khoa đắt gấp 2-3 lần: Năm sau có tăng nữa không?"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu năm nay sách giáo khoa tăng giá gấp 2-3 lần, năm sau lại tăng tiếp 2-3 lần vì thả nổi theo quy luật thị trường?", phụ huynh đặt câu hỏi.