Cân nhắc giảm kinh phí công đoàn cho doanh nghiệpMức trích kinh phí công đoàn tại doanh nghiệp lên tới 2% quỹ lương mỗi tháng là rất lớn và cần nghiên cứu, cân nhắc lại.
Đóng thiếu kinh phí công đoàn có thể chịu phạt tới 75 triệu đồngPhạt từ 12% đến dưới 15% số tiền đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản nhưng không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động khi đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định.
Khởi kiện đòi kinh phí công đoànPháp luật hiện hành quy định doanh nghiệp (DN) có hay không có CĐCS đều phải đóng kinh phí CĐ bằng 2% tổng số tiền lương đóng BHXH cho người lao động (NLĐ). Khoản tiền này các cấp CĐ sẽ dùng để chăm lo cho NLĐ và duy trì hoạt động. Thực tế, nhiều DN cố tình “phớt lờ”, hoặc trây ỳ, nợ, khiến việc CĐ chăm lo cho NLĐ gặp khó khăn.
Sẽ tiến hành xử phạt các doanh nghiệp nợ kinh phí công đoànNgày 21.11, UBND TP. Huế cho biết, đơn vị vừa có thông báo số 440/ TB-UBND về việc kết quả làm việc của UBND TP. Huế cùng LĐLĐ thành phố với các doanh nghiệp về việc trích nộp kinh phí Công đoàn.
Lùi thời điểm đóng 6 tháng kinh phí công đoàn do dịch Covid-19Doanh nghiệp có từ 50 % lao động thuộc nhóm tham gia BHXH bắt buộc trở lên phải tạm thời nghỉ việc do ảnh hưởng bởi Covid-19, được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.
Khoản 2 % kinh phí công đoàn: Phân chia ra sao khi có thêm tổ chức mới?Từ năm 2021, bên cạnh công đoàn cơ sở, Luật Lao động 2019 cho phép có thêm tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Vậy, vấn đề chia sẻ nguồn kinh phí công đoàn ở doanh nghiệp sẽ ra sao?
2% kinh phí công đoàn đang được sử dụng ra sao?“Hiện 2% này thì có 69% dành cho công đoàn cơ sở để tổ chức hoạt dộng, còn 31% dành cho từ cấp trên cơ sở về đến Tổng Liên đoàn để trả lương, tổ chức các hoạt động chăm lo đại diện, xây dụng các điều kiện phục vụ người lao động”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường lý giải.
01:36Khoản 2 % kinh phí công đoàn: Phân chia ra sao khi có thêm tổ chức mới?Đây là một trong những nội dung “nóng” tại Hội nghị lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Chương trình do Tổng LĐLĐ VN tổ chức hôm 26/6 tại Hà Nội.
Doanh nghiệp sẽ bị khởi kiện nếu không đóng kinh phí Công đoànSáng 4.12, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM đã tổ chức chương trình đối thoại doanh nghiệp với chủ đề “Những cập nhật trong Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn - những tác động đến hoạt động doanh nghiệp”, với sự tham gia của đại diện một số cơ quan ngoại giao, hàng trăm DN tại TPHCM.
Minh bạch với các trường hợp miễn, giảm phí công đoànKinh phí công đoàn là một khoản thu có tính chất bắt buộc nên việc miễn, giảm cần được đảm bảo bằng nguyên tắc cụ thể, minh bạch.
Sau tăng lương, doanh nghiệp phải "gánh" thêm tiền bảo hiểm và công đoàn"Doanh nghiệp phải xây dựng lại thang lương bảng lương; tăng tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm và tăng tiền nộp kinh phí công đoàn..."
8 hiệp hội DN đồng loạt đề xuất: Phí công đoàn chỉ nên tối đa là 1%Đại diện 8 hiệp hội doanh nghiệp mới đây đã cùng ký tên vào một văn bản kiến nghị giảm kinh phí công đoàn xuống còn tối đa 1% thay vì mức 2% như hiện hành.