Quốc hội bàn rút ngắn nhiệm kỳ 3 tháng để sớm kiện toàn nhân sự cấp caoNhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được đề xuất rút ngắn 3 tháng, kết thúc vào đầu tháng 4/2026 (thay vì tháng 7/2026), nhằm kịp thời kiện toàn nhân sự cấp cao.
Phương án kiện toàn bộ máy, sắp xếp cán bộ tại 34 tỉnh thành mớiTrong tờ trình gửi Chính phủ đề án về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Bộ Nội vụ nêu phương án kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức.
Quốc hội bàn việc rút ngắn nhiệm kỳ để kịp thời kiện toàn nhân sự cấp caoỦy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất rút ngắn khoảng thời gian giữa Đại hội Đảng toàn quốc và kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, HĐND khóa mới để kịp thời kiện toàn nhân sự cấp cao.
Đề xuất nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kết thúc sớm 3 tháng để kiện toàn nhân sựỦy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 rút ngắn 3 tháng, kết thúc vào đầu tháng 4/2026 thay vì tháng 7, để kịp thời kiện toàn nhân sự cấp cao.
Nghệ An quy định các trường hợp đặc biệt được kiện toàn, bổ sungTỉnh ủy Nghệ An quy định các trường hợp đặc biệt được kiện toàn, bổ sung cho đến khi hoàn thành đề án không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện và sáp nhập, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.
Quốc hội kiện toàn nhân sự lãnh đạo sau tinh gọn bộ máyTrong tuần làm việc thứ hai của kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình kiện toàn nhân sự với một số chức danh lãnh đạo do Quốc hội bầu và phê chuẩn, sau bước đi sắp xếp bộ máy.
Bí thư, Chủ tịch Phú Thọ sau hợp nhất 3 tỉnh được kiện toàn như thế nào?Việc sắp xếp, kiện toàn các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ sau hợp nhất 3 tỉnh được thực hiện theo Điều lệ Đảng và chỉ đạo của Trung ương.
Rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để kiện toàn sớm nhân sự Nhà nướcThường vụ Quốc hội nhất trí báo cáo Quốc hội việc rút ngắn 3 tháng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và nhiệm kỳ HĐND các cấp, để cuộc bầu cử khóa tới có thể tiến hành sớm sau khi kết thúc Đại hội Đảng XIV.
"Quốc hội kiện toàn các chức danh để bộ máy mới hoạt động hiệu quả"Với việc Quốc hội sẽ tiến hành một số nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc kiện toàn các chức danh để bảo đảm tổ chức bộ máy mới hoạt động hiệu quả.
Trường Đại học Lao động - Xã hội kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốtSáng 11/4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi đã trao quyết định công nhận TS Phạm Ngọc Thành giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026.
Khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Quốc hội "tinh, gọn, mạnh"Quốc hội và các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Bộ máy Chính phủ sau khi được kiện toànSau khi thêm 3 Phó Thủ tướng và 2 bộ trưởng, bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 26 thành viên, gồm Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng, trong đó 2 Phó Thủ tướng kiêm nhiệm, và 22 bộ trưởng, trưởng ngành.