Kích thích mọi công dân và doanh nghiệp khởi nghiệp, làm giàu chính đángTheo bà Phạm Thị Thanh Trà, cần tận dụng tối đa, hiệu quả những tri thức mới, công nghệ mới, kích thích mọi công dân và doanh nghiệp tham gia khởi nghiệp, làm giàu chính đáng.
02:05Bỏ nghề lương cao, khởi nghiệp, làm giàu từ xưởng đắp chậu cảnhĐam mê với xi măng, đất đá, Nguyễn Thanh Phát đã bỏ công việc với thu nhập ổn định, về nhà lập nghiệp. Đến nay, anh đã có một cơ sở sản suất của riêng mình.
Cô gái trẻ bỏ phố về quê khởi nghiệp, làm giàu bằng nghề làm bánh truyền thốngVới mong muốn giữ vững nghề làm bánh gia truyền qua bốn thế hệ, cử nhân trẻ Phan Thị Ly (SN 1990, thôn Triêm Đông, xã Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) đã từ bỏ ngành du lịch, lựa chọn khởi nghiệp với nghề làm “bánh bảy lửa”, hay còn gọi là bánh khô mè.
Phó Thủ tướng: Hạnh phúc không nhất thiết phải giàu, nhưng không nghèo đượcNêu cao tinh thần khởi nghiệp, làm giàu chính đáng và liêm chính của thanh niên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: "Hạnh phúc không nhất thiết là phải thật giàu, nhưng chắc chắn nghèo thì không được".
Lãnh đạo xã từ chức, xuất ngoại đi Tây kiếm tiền tỷTrước sức hút xuất ngoại làm giàu quá hấp dẫn, trai làng nhiều miền quê Hà Tĩnh chọn xứ người làm chốn khởi nghiệp làm giàu. Thậm chí, nhiều cán bộ cấp xã cũng chấp nhận rời nhiệm sở xuất ngoại mong đổi đời.
Bỏ thành phố, cặp đôi cử nhân về quê nuôi thỏ kiếm trăm triệuChung trường, chung chí hướng, tốt nghiệp đại học, đôi bạn trẻ Mai Thị Lê (23 tuổi) và Vương Đình Hiếu (23 tuổi) về quê mở trại nuôi thỏ với quyết tâm cùng nhau khởi nghiệp, làm giàu và xây dựng hạnh phúc nơi quê nhà.
Cử nhân bỏ việc thành phố về quê nuôi thỏChung trường, chung chí hướng, tốt nghiệp đại học, đôi bạn trẻ Mai Thị Lê (23 tuổi) và Vương Đình Hiếu (23 tuổi) về quê mở trại nuôi thỏ với quyết tâm cùng nhau khởi nghiệp, làm giàu và xây dựng hạnh phúc nơi quê nhà.
"Cha đẻ" Louis Vuitton và Dior tiết lộ 4 bài học thành công kinh điểnBernard Arnault luôn đề cao sự cân bằng sáng tạo và thực tế. Mặc dù LVMH là tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới nhưng ông vẫn giữ tinh thần làm việc như một công ty khởi nghiệp.
01:04Nông dân Đà Lạt thu hàng trăm triệu đồng từ giống hoa ngoạiThấy chủ vườn làm giàu với giống hoa nhập ngoại, ông Huân tới xin làm, học việc để khởi nghiệp. Thời gian sau, việc sản xuất thuận lợi, người làm thuê đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.
Ông Bạch Ngọc Chiến: "Tôi không có nhiều tiền bạc khi từ chức, khởi nghiệp bằng tri thức"Ông Bạch Ngọc Chiến (nguyên Phó chủ tịch tỉnh Nam Định; nguyên Phó chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) chia sẻ về quyết định rời khỏi bộ máy nhà nước, khởi nghiệp ở tuổi 50.
Đi làm thuê học bí quyết làm chủ, về bán vườn cà phê để khởi nghiệpThấy chủ vườn làm giàu với giống hoa nhập ngoại, ông Huân tới xin làm, học việc để khởi nghiệp. Thời gian sau, việc sản xuất thuận lợi, người làm thuê đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ.
Từ cán bộ nhà nước đến ngã rẽ thành ông chủ công ty triệu USD nức tiếng một vùng10 năm trước, anh Ngãi nhận lương giảng viên 15 triệu đồng/tháng, cao hơn nhiều mức thu nhập trung bình. Song, anh quyết định làm một nghề lạ mà thời gian đầu ai cũng cho là đi "phá hoại nông sản".