Giám đốc CDC Cần Thơ được bổ nhiệm lại vì không vụ lợi trong vụ Việt ÁÔng Huỳnh Minh Trúc được bổ nhiệm lại giữ chức Giám đốc CDC TP Cần Thơ sau khi cơ quan điều tra xác định ông không vụ lợi trong vụ mua bán kit xét nghiệm của Việt Á.
Cựu Chủ tịch Khánh Hòa: "Tôi không vụ lợi cá nhân"Trình bày trước tòa, cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng cho rằng bản thân ký văn bản để thực hiện dự án BT Trường Chính trị là "không vụ lợi cá nhân".
Chính phủ sẽ có cơ chế để chọn cán bộ tốt, liêm chính, không vụ lợiBên cạnh quyết tâm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Học tập Bác Hồ tư tưởng liêm khiết, chí công vô tư, không vụ lợi!Trong ký ức của già làng người Vân Kiều tại Quảng Trị, Bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu, luôn quan tâm, lo lắng cho đồng bào. Người là biểu tượng của lối sống giản dị, liêm khiết, chí công vô tư.
Nguyên Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín: Tôi biết tôi sai nhưng không vụ lợi!Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Hữu Tín thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng kết luận. Tuy nhiên, bị cáo Tín cho rằng trong quá trình thực hiện việc đồng ý cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 thuê nhà đất 15 Thi Sách, bị cáo không có động cơ vụ lợi.
“Không vụ lợi, chẳng ai bổ nhiệm cán bộ ồ ạt trước khi về hưu”“Trước đây đã có những xì xào, bàn tán, bộ này, ngành kia lãnh đạo bổ nhiệm cán bộ ồ ạt trước khi nghỉ hưu. Theo tôi, việc bổ nhiệm như vậy đa số là vì vụ lợi, còn không chẳng ai làm thế”, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương nói.
TPHCM: Người dám nghĩ, dám làm sẽ được bảo vệTPHCM sẽ bảo vệ cán bộ, người lao động gặp rủi ro trong quá trình thực hiện sáng kiến nếu đúng chủ trương, động cơ trong sáng, không vụ lợi cá nhân.
Cách “chọn bạn” đâu chỉ để... chơi của teenTình bạn vốn được hiểu là vô tư và không vụ lợi. Thế nhưng, vẫn có những trường hợp teen "chơi" với bạn chỉ để nhằm phục vụ mục đích riêng của mình.
Xử nghiêm thu tiền cưỡng épBộ GD&ĐT vừa có quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Thông tư này đòi hỏi phụ huynh nếu ủng hộ nguồn lực cho giáo dục phải hoàn toàn tự nguyện và không vụ lợi.
Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Làm rõ lợi ích vật chấtTrả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Triệu Thị Chính (nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) cho rằng, cần phải làm rõ có hay không vụ lợi vật chất trong vụ án này, bởi "không có một người bình thường nào nâng điểm cho bằng ấy người mà không có bất cứ một vụ lợi gì".
Chuyện bất ngờ với tôiNhững tưởng những điều tốt không vụ lợi không còn tồn tại, nhưng chuyện mới xảy ra ngày gần đây đã khiến tôi suy nghĩ lại, ngay cả bản thân tôi cũng không thể ngờ và thậm chí còn xấu hổ về suy nghĩ của mình.
Nực cười chuyện đường ống Sông Đà, vỡ 18 lần, không khởi tố vì... vi phạm lần đầu"Tôi cho rằng vẫn cần khởi tố hình sự trong vụ việc này. Các lý do như người có công với cách mạng, nhân thân tốt hay có đóng góp cho ngành, không vụ lợi... thì chỉ nên là các tình tiết giảm nhẹ được đưa ra tại toà án khi mang đi xét xử", LS Trương Thanh Đức bình luận.