Thủ tướng: “Cán bộ không lo làm, không dám làm thì phải thay”Nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nền tảng của sự phát triển, Thủ tướng thúc đẩy tinh thần này và quán triệt “cán bộ không lo làm, không dám làm thì phải thay”.
“Khi người tốt không dám làm việc tốt, bộ máy sẽ tự làm yếu mình”Đại biểu Quốc hội cho rằng cải cách thể chế hay chuyển đổi số sẽ không thể tạo ra đột phá nếu trong bộ máy vẫn tồn tại tư duy nghi ngờ và người tốt không dám làm việc tốt.
Ra mắt mẹ chồng tương lai, tôi "chạy mất dép" không dám làm dâu nhà nàyAnh luôn miệng bảo rằng, mẹ anh rất hiền lành, dễ tính. Nhưng khi gặp trực tiếp, tôi nhận ra, mình may mắn khi chưa tiến xa hơn với người yêu.
Bắt gặp vợ "cắm sừng" nhiều lần, tôi vẫn không dám làm một điềuTôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân như địa ngục này. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện ra toà, tôi lại...
"Không dám làm sai"Đứng trước những giục giã từ cuộc sống, từ yêu cầu phát triển đất nước, cán bộ tất nhiên không được làm sai, nhưng nếu chỉ vậy thì rõ ràng là chưa đủ.
Thay thế cán bộ không dám làm, né tránh để công việc trì trệThay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.
TPHCM đưa ra giải pháp với người né tránh, đùn đẩy, không dám làmUBND TPHCM đề nghị, những cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, trì trệ, không đáp ứng yêu cầu công việc cần được thay thế, điều chuyển.
TPHCM: Người né tránh, đùn đẩy, không dám làm sẽ bị thay thế, điều chuyểnChỉ thị mới của TPHCM yêu cầu thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ, không đáp ứng yêu cầu công việc.
Bộ trưởng Công Thương: "Nhà đầu tư uể oải nghe ngóng cơ chế, không dám làm"Sau một năm ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết các nhà đầu tư vẫn uể oải nghe ngóng, không dám làm vì chưa rõ cơ chế.
Một bộ phận cán bộ làm việc đùn đẩy, sợ sai nên không dám làmChủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá, hiện nay có một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm việc đùn đẩy, cầm chừng, né tránh, sợ sai nên không dám làm.
Bí thư Bình Định: Cán bộ sợ sai, không dám làm gây trì trệ công việcTheo Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức của tỉnh có tinh thần trách nhiệm chưa cao, tình trạng sợ sai, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, dẫn đến trì trệ trong công việc.
Quyết đưa ra khỏi bộ máy, thay đổi vị trí công tác người không dám làmNêu giải pháp cho tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, ngại tham mưu, ngại ký…, Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định sẽ xử nghiêm cán bộ thoái thác công việc, kiên quyết loại những người không dám làm.