14 nhà khoa học Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng thế giới 2023 Việt Nam có 14 nhà khoa học được xướng danh trong bảng xếp hạng thế giới năm 2023, tăng 3 người so với năm ngoái.
13 nhà khoa học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới Trong số 13 nhà khoa học Việt Nam có mặt trong danh sách xếp hạng của website "Research.com" nhờ thành tích xuất sắc trong công bố khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có 4 nhà khoa học.
800 tỷ đồng được tài trợ để phát triển nghiên cứu khoa học Việt Nam Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) được thành lập cách đây 5 năm, đã có nhiều thành công đáng khích lệ, góp phần tiếp sức cho sự phát triển của nghiên cứu khoa học nước nhà.
Nhà khoa học Việt Nam - Nhật Bản giao lưu chia sẻ về học thuật Ngày 02/8, tại Trường Đại học Thủy Lợi, Hội thảo Khoa học Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực Kỹ thuật và Môi trường đã diễn ra với sự tham gia của các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản.
Nhà khoa học Việt Nam xếp hạng không thua kém các nhà khoa học nước ngoài GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho biết, các nhà khoa học Việt Nam xếp hạng không thua kém các nhà khoa học nước ngoài, trong đó đánh dấu nhiều gương mặt trẻ.
Các nhà khoa học Việt Nam và thế giới công bố sách đỏ về các loài sồi Các nhà khoa học Việt Nam và thế giới vừa công bố Sách đỏ về các loài thuộc chi Sồi (Quercus), họ Dẻ - Fagaceae trên phạm vi toàn cầu năm 2020.
GS Ngô Bảo Châu chỉ ra điểm bất lợi của khoa học Việt Nam Tại Lễ tổng kết 5 năm hoạt động của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 và thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán ngày 20/12, tại Hà Nội , GS Ngô Bảo Châu đã chỉ ra một trong những điểm rất bất lợi của khoa học Việt Nam là không có tạp chí được xếp loại ISI.
TS. Nguyễn Quân: "Tôi vẫn còn nợ các nhà khoa học Việt Nam" Nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ của TS. Nguyễn Quân có thể ví như một cuộc đua đường trường kéo dài 4 năm 249 ngày mà mỗi ngày ông đều lao về phía trước với tâm thế chạy nước rút.
Khoa học Việt Nam đã mất động lực? Tình trạng KH-CN trì trệ kéo dài quá lâu vì nhiều đối tượng trong cuộc cũng không có động lực tiến hành đổi mới... Nhiềú ý kiến thẳng thắn được nêu ra tại Hội thảo “Đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KHc và công nghệ” diễn ra tại Hà Nội ngày 3/7.
Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng cao quý của Đức Ngày 1/3, thông tin từ Đại sứ quán CHLB Đức cho biết Quỹ học bổng Alexander von Humboldt đã trao tặng giải thưởng nghiên cứu khoa học Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis cho nhà nghiên cứu khoa học Việt Nam PGS-TSKH Nguyễn Thế Hoàng.
Hai nhà khoa học Việt Nam vào top các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới Năm 2019 toàn thế giới có 6.216 nhà khoa học có trích dẫn cao từ các lĩnh vực khác nhau thuộc 60 quốc gia. Đặc biệt, hai nhà khoa học Việt Nam là GS. TS Bùi Tiến Diệu và PGS. TS Nguyễn Xuân Hùng nằm trong nhóm này.
Hơn 200 nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản hội tụ tại Hội nghị VJSE 2017 Ngày 9/9, Hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) phối hợp cùng Mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản (VANJ) đã tổ chức thành công Hội nghị Giao lưu khoa học Việt Nhật lần thứ 10 - VJSE2017 tại trường Đại học Shibaura – Khuôn viên đặt tại Toyosu.