Giám sát 5 tỉnh thành có công dân khiếu nại đông người, phức tạpĐoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát tại 5 tỉnh, thành phố Hà Nội, Lào Cai, TPHCM, Khánh Hòa, Kiên Giang. Đây là các địa phương có tình trạng khiếu nại đông người, phức tạp.
Không nên “cự tuyệt” hình thức khiếu nại đông ngườiNhiều đại biểu cho rằng, không nên cự tuyệt khiếu nại đông người, bởi dù không chấp nhận thì thực tế vẫn đang tồn tại hình thức khiếu nại này. Do đó, phương án tối ưu là phải “đối mặt” với khiếu nại đông người.
Không thể né tránh khiếu nại đông ngườiThảo luận góp ý kiến về dự án Luật khiếu nại, phần đông ĐBQH cho rằng: Luật không thể né tránh hình thức khiếu nại đông người. Bởi đây một vấn đề khá phức tạp và nhạy cảm, nếu dự thảo luật không đề cập đến là không có gì mới.
Khiếu nại về bồi thường, tái định cư vẫn "nóng" nhấtTheo báo cáo của UBND TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn thành phố xảy ra 7 vụ khiếu nại đông người. Các quận huyện cũng dự báo trong thời gian tới có khả năng sẽ phát sinh khoảng 17 vụ khiếu nại đông người ở 7 quận, huyện.
Phê bình Chủ tịch huyện vì để dân khiếu kiện kéo dàiNhiều lần UBND tỉnh Gia Lai ra văn bản yêu cầu huyện Chư Sê xử lý dứt điểm tình trạng khiếu nại đông người, kéo dài. Hiện tỉnh yêu cầu huyện phải xử lý dứt điểm các vấn đề “nóng” trước ngày 10/7/2020.
Tổng Thanh tra Chính phủ lên tiếng về trách nhiệm trong vụ Đồng TâmTổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu vừa có văn bản báo cáo Quốc hội về vụ việc khiếu nại đông người tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) mà đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã giơ biển tranh luận cho rằng liên quan đến trách nhiệm của Tổng Thanh tra Chính phủ.
Dân muốn hạ hạn mức đất ở, cán bộ nói xã chưa xây dựng được quy trìnhĐến UBND xã để làm thủ tục hạ hạn mức đất ở nhằm thuận tiện cho việc nộp thuế, ông Chung (Hà Nội) bất ngờ khi cán bộ phụ trách đất đai cho biết xã vẫn chưa xây dựng quy trình cho loại thủ tục này.
Chính phủ đề xuất chủ tịch xã phải tiếp dân ít nhất 2 ngày trong thángTheo phương án trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng. Khi cần thiết, chủ tịch UBND cấp xã có thể tiếp công dân đột xuất.
Phản ánh, kiến nghị của công dân: 7 ngày phản hồi, 30-45 ngày giải quyếtĐại biểu Quốc hội cho rằng cần ấn định thời hạn phản hồi và xử lý đơn để chấm dứt tình trạng cơ quan nhận đơn chỉ chuyển đi mà không báo lại, khiến vụ việc kéo dài nhiều năm.
Định danh trong khiếu nại, tố cáoViệc xác định rõ danh tính người tố cáo là biện pháp bảo vệ uy tín cho người bị tố cáo vô căn cứ, đồng thời giảm khối lượng đơn thư sai lệch.
Nhà trường bị chỉ trích vì bắt học sinh đứng chào giáo viên giữa trời lạnhMột đoạn video ghi lại cảnh học sinh tiểu học ở miền đông Trung Quốc đứng chào giáo viên trong buổi sáng giá rét đang gây xôn xao trên mạng xã hội.
Nghệ An yêu cầu giải quyết sớm hơn 500 đơn thư liên quan dự án quốc lộ 1AUBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung xử lý hơn 500 đơn thư, hồ sơ tồn đọng, đẩy nhanh lập và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 1A.