Cận cảnh máy chữa lành vết thương không cần kháng sinh "made in Việt Nam"Sau một thời gian nghiên cứu chế tạo rồi đưa vào thử nghiệm mang lại những hiệu quả tích cực, được kiểm nghiệm và thử nghiệm lâm sàng tại nhiều bệnh viện lớn, chiếc máy PlasmaMed của tiến sỹ 8X Đỗ Hoàng Tùng đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm thiết bị y tế. Đây được coi là chiếc máy PlasmaMed "made in Việt Nam" đầu tiên được đưa vào thử nghiệm chữa lành vết thương mà không cần kháng sinh.
04:24Cận cảnh máy chữa lành vết thương không cần kháng sinh "made in Việt Nam"Sau một thời gian nghiên cứu chế tạo rồi đưa vào thử nghiệm mang lại những hiệu quả tích cực, được kiểm nghiệm và thử nghiệm lâm sàng tại nhiều bệnh viện lớn, chiếc máy PlasmaMed của tiến sỹ 8X Đỗ Hoàng Tùng - Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam cùng với cộng sự đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm thiết bị y tế. Đây được coi là chiếc máy PlasmaMed "made in Việt Nam" đầu tiên được đưa vào thử nghiệm chữa lành vết thương mà không cần kháng sinh.
Phương pháp mới ngăn nhiễm trùng vết bỏng mà không cần kháng sinhCác nhà khoa học tại Trung tâm y tế thuộc Trường Đại học Texas, Hoa Kỳ đã đưa ra một phương pháp mới để chống lại vi khuẩn đa kháng thuốc bằng cách che mắt vi khuẩn chứ không tiêu diệt chúng. Phương pháp này được chứng minh có hiệu quả cao đối với mô hình vết bỏng.
Tình trạng kháng thuốc kháng sinh ngày càng phức tạpTại Việt Nam, bệnh hô hấp chiếm tỷ lệ nhập viện cao ở cả trẻ em và người lớn tuổi. Đáng chú ý, đã xuất hiện tình trạng vi khuẩn kháng với nhóm kháng sinh được kê đơn phổ biến hiện nay.
Cựu tuyển thủ Canada phủ nhận dính líu vụ cầu thủ Malaysia dùng giấy tờ giảTổng giám đốc đội tuyển Malaysia, Rob Friend, đã lên tiếng làm rõ sự nhầm lẫn về vai trò của mình giữa lúc đội tuyển quốc gia vướng vào hàng loạt rắc rối do cầu thủ nhập tịch dùng giấy tờ giả.
Bệnh thường hóa nguy hiểm vì “đại dịch” mang tên kháng thuốcTổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đề kháng kháng sinh có thể đảo ngược hàng thập kỷ tiến bộ y học, khiến những bệnh nhiễm trùng thông thường trở thành mầm mống nguy hiểm đến tính mạng.
Ô tô bị ngập nước: Những việc cần làm để giảm thiểu thiệt hạiPhòng ngừa luôn là biện pháp tốt nhất, nhưng nếu không thể tránh khỏi việc ô tô bị ngập nước, do lỡ chủ quan hoặc bất khả kháng, thì đây là những điều bạn cần làm.
FIFA công bố chi tiết bất thường, vạch trần gian dối của LĐBĐ MalaysiaFIFA vừa công bố bản giải trình dài 64 trang hé lộ hàng loạt tình tiết cho thấy 5/7 cầu thủ nhập tịch trái phép của bóng đá Malaysia đã được cấp hộ chiếu ngay trong ngày họ nộp đơn xin quốc tịch.
Loại vi khuẩn làm 1,6 triệu ca tử vong mỗi năm, trẻ nhỏ dễ tổn thương nhấtCác chuyên gia cảnh báo, mỗi năm có khoảng 1,6 triệu người tử vong vì bệnh do vi khuẩn này gây ra, trong đó 1 triệu ca là trẻ nhỏ.
Sau án phạt của FIFA, LĐBĐ Malaysia mất ngân sách hoạt độngBộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) đề xuất không chuyển thêm bất kỳ khoản kinh phí nào cho đội tuyển quốc gia Malaysia cho đến khi niềm tin vào FAM được khôi phục.
3 lầm tưởng phổ biến về bệnh viêm mũi dị ứngỞ Việt Nam, cứ 10 ca bệnh liên quan đến tai mũi họng thì có khoảng 3 ca (32%) là viêm mũi dị ứng. Dù vậy, nhiều người vẫn có những lầm tưởng về viêm mũi dị ứng, không điều trị hoặc tự điều trị sai cách khiến bệnh kéo dài và dễ thành mạn tính.