Hà Nội, Thái Bình đã "ngó lơ" vi phạm đê điều như thế nào?Thanh tra Chính phủ phát hiện tồn đọng 1.015 vụ việc vi phạm đê điều chưa được xử lý; hàng loạt công trình, vi phạm ở Hà Nội, Thái Bình đã phát hiện thời gian dài nhưng vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt".
Bộ trưởng Y tế lên tiếng sau kết luận thanh tra vụ "đại án" VN PharmaSáng 20/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, liên quan đến vụ VN Pharma, ngành y tế dứt khoát xử nghiêm, đúng người đúng tội, không oan sai, không bỏ sót.
Công bố kết luận thanh tra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônNgày 18/12, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố Kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
"Bộ sậu" Công ty VN Pharma đối mặt với khung hình phạt nào?Theo cáo buộc, Nguyễn Minh Hùng và đồng phạm nhập khẩu thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada giả rồi bán cho các doanh nghiệp, bệnh viện, nhà thuốc với số tiền 51,7 tỷ đồng.
Vụ VN Pharma: Gần 624.000 hộp thuốc giả đã được bán ra thị trườngSau khi nhập khẩu 838.100 hộp thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada giả, VN Pharma đã bán cho các doanh nghiệp, bệnh viện nhà thuốc tổng cộng 623.819 hộp với số tiền 51,7 tỷ đồng.
Cơ bản hoàn thành thanh tra việc nhập thuốc của VN PharmaPhó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam thông tin, đến nay cuộc thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc cho VN Pharma theo chỉ đạo của Thủ tướng đã cơ bản hoàn thành. Thanh tra sẽ báo cáo xin ý kiến Thủ tướng về kết luận thanh tra.
Vụ VN Pharma: Cục Quản lý Dược “dính” trách nhiệm thế nào?Trước khi Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), VKSND tối cao và Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ nhiều vi phạm liên quan đến trách nhiệm của đơn vị này trong vụ Công ty VN Pharma bán thuốc chữa ung thư giả.
Kết luận vụ VN Pharma: H-Capita có nguồn gốc ở Ấn Độ, chưa đưa vào lưu hành ở Việt NamNăm 2017, kết quả kiểm nghiệm được công bố cho thấy, lô thuốc 9.300 hộp H-Capita có đủ 97% hàm lượng dược chất điều trị ung thư, nhưng có chứa 0,17 % tạp chất (vượt quá mức quy định) nên không đạt tiêu chuẩn chữa bệnh cho người đã gây nhiều hoang mang cho dư luận. Ngày 13/9/2019, Thanh tra Chính phủ đã ký ban hành kết luận thanh tra trong đó đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề.
Thanh tra Chính phủ: Chưa phát hiện thấy có sự ưu tiên nào để Công ty VN Pharma được trúng các gói thầuNăm 2017, đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) đã đặt ra vấn đề dư luận cũng nghi ngờ tại sao thuốc của VN Pharma đấu thầu đâu trúng đó. Vấn đề này, kết luận của Thanh tra Chính phủ cho biết: Thanh tra Chính phủ chưa phát hiện thấy có sự ưu tiên nào để Công ty VN Pharma được trúng các gói thấu.
Vụ VN Pharma: Thuốc chữa ung thư chất lượng kém, không dùng cho người!Theo kết luận của hội đồng giám định Bộ Y tế, lô thuốc có nhãn mác thuốc H-Capita 500mg Caplet có chứa 98% hoạt chất Capecitabine là thuốc kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.
Đề nghị truy tố tổng giám đốc VN Pharma tội buôn bán thuốc giảNguyễn Minh Hùng, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần VN Pharma từng bị truy tố, xét xử về tội buôn lậu tuy nhiên bản án này đã bị TAND cấp cao tại TPHCM hủy. Quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra đã đổi tội danh từ buôn lậu sang tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều bất cập của Quỹ phòng, chống thiên taiThanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều bất cập trong quản lý, vận hành Quỹ phòng, chống thiên tai và trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.