Kẽ hở để gần 600 loại sữa giả cho người già, trẻ em tuồn ra thị trườngĐại biểu Quốc hội chỉ rõ những kẽ hở để một bộ phận doanh nghiệp gian dối đưa ra thị trường hàng hóa dưới chuẩn công bố, như vụ việc gần 600 nhãn sữa giả.
Tự công bố sản phẩm - kẽ hở để doanh nghiệp lách luật cố tình làm saiCục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), thừa nhận, việc công bố sản phẩm hết sức đơn giản, vì thế các doanh nghiệp ồ ạt tự công bố. Điều này tạo áp lực rất lớn cho cơ quan quản lý khi hậu kiểm.
Kẽ hở nào khiến gần 600 loại sữa giả tung hoành thị trường suốt 4 năm?Từ vụ gần 600 sản phẩm sữa giả bị phát hiện, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, cần kiểm soát chặt hơn công tác quản lý sản xuất sữa và hoạt động thanh tra, kiểm tra để tránh những "cú lừa" tương tự.
Tìm “kẽ hở” cho doanh nghiệp Việt NamTrong một thế giới phẳng, sáng tạo nên cái mới được xem là chìa khóa vàng của thành công. Cho dù thị trường đã có phân khúc nhưng vẫn luôn tồn tại những kẽ hở. Vấn đề là, người kinh doanh giỏi sẽ phải nhìn ra được kẽ hở để “lách” vào.
Kẽ hở bất ngờ khiến SIM rác vẫn tràn lan trên thị trườngHàng loạt quy định đã được đưa ra và áp dụng, nhưng vẫn tồn tại một số kẽ hở giúp cho vấn nạn SIM rác ngang nhiên tồn tại trên thị trường.
Kẽ hở trong đấu giá tài sản: Đấu giá hộ, dựa hoàn toàn tiền ngân hàng...Nhiều vấn đề được coi là kẽ hở trong đấu giá tài sản được các đại biểu Quốc hội nêu, trong đó có việc đấu giá hộ do không đủ tiền, dựa hoàn toàn vào ngân hàng bảo lãnh, kẽ hở cho thông đồng...
Kẽ hở giúp "siêu lừa" qua mặt ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồngTheo các bị cáo tại ngân hàng NCB, quy định khi vay thế chấp là chỉ cần thẩm định tài sản thế chấp một lần và cho rằng đây là kẽ hở giúp Nguyễn Thị Thanh Hà chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Mất tiền tỷ vì kẽ hở chuyển khoản nội bộLợi dụng kẽ hở trong nghiệp vụ chuyển khoản nội bộ để chiếm đoạt tiền của khách hàng là dấu hiệu vi phạm mới đáng báo động tại một số CTCK.
Từ vụ cháy chung cư mini: "Bịt kẽ hở nhưng không đẩy người dân ra đường"Ví vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội như giọt nước tràn ly của những tồn tại tích tụ, ĐBQH Hoàng Đức Thắng nhấn mạnh cần bịt kẽ hở nhưng không siết quá mức, bởi đây là cứu cánh chỗ ở cho nhiều người.
Cần người dân góp ý để bịt "kẽ hở" dẫn đến lãng phí, tham ôTháng 2/1960, Bác Hồ, với bút danh C.K, viết bài báo "Không để một kẽ hở" đề cập đến việc cần thiết phải có sự đóng góp ý kiến của nhân dân để ngăn ngừa, chống lại lãng phí, tham ô.
Bịt kẽ hở trong xử lý kỷ luật cán bộ, công chứcBộ Nội vụ phản ánh, văn bản quy phạm pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức còn thiếu, chưa thống nhất, áp dụng vào thực tiễn còn nhiều khoảng trống, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý. Vì thế, bộ này đề xuất bổ sung nhiều quy định mới vào Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) để bịt những kẽ hở này.
Tạo kẽ hở cho chặt phá rừng, làm nhà vào đất rừngRanh giới giữa đất rừng sản xuất với đất rừng phòng hộ còn chưa rõ ràng tạo kẽ hở cho một số vi phạm trong quá trình rà soát, sắp xếp như chặt phá rừng, khai thác rừng không đúng pháp luật, kinh doanh, làm nhà ở vào đất rừng, làm giảm hiệu quả quản lý đất đai có nguồn gốc từ đất nông, lâm trường.