Ông Putin: Nga có thể triển khai tên lửa bị cấm trong hiệp ước với MỹTổng thống Vladimir Putin cho rằng Nga cần tiếp tục sản xuất tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm trung và tầm ngắn, sau khi Mỹ đưa vũ khí tương tự tới châu Âu và châu Á.
Nga tính chế tạo tên lửa bị cấm trong hiệp ước với MỹTổng thống Vladimir Putin tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẵn sàng sản xuất các tên lửa tầm trung và tầm ngắn vốn bị cấm theo hiệp ước với Mỹ.
Đức nêu lý do cho phép Mỹ đặt tên lửa tầm xa trên lãnh thổBộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết việc tiếp nhận các tên lửa tầm xa của Mỹ sẽ cho phép Đức có cơ hội phát triển các loại vũ khí tương tự của riêng nước này.
NATO dọa đáp trả nếu Nga từ bỏ hiệp ước hạt nhân INFTổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo rằng liên minh quân sự này sẽ đáp trả “với các biện pháp răn đe hiệu quả và đáng tin cậy” nếu Nga từ bỏ hiệp ước hạt nhân INF với Mỹ.
Nga kêu gọi Mỹ quay lại hiệp ước hạt nhân INFNga kêu gọi Mỹ phá hủy bệ phóng tên lửa hành trình, các tên lửa mục tiêu và máy bay không người lái tấn công tuân thủ hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) trước thời hạn 6 tháng INF chính thức bị xóa sổ.
Nga đề xuất một hiệp ước hạt nhân mới bao gồm cả Trung QuốcNga cho biết họ ủng hộ việc biến hiệp ước về các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) từ hiệp ước song phương giữa Moscow và Washington trở thành hiệp ước đa phương và có thêm Trung Quốc cùng các nước NATO tham gia.
Quốc tế phản ứng sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân với NgaCộng đồng quốc tế đã đồng loạt lên tiếng sau khi Mỹ đã đưa ra thông báo chính thức về việc rút khỏi hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) ký từ năm 1987 với Nga.
Mỹ sẽ chế tạo tên lửa hành trình từng bị cấm trong hiệp ước hạt nhân INFBộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong tuần này họ sẽ bắt đầu sản xuất các bộ phận của tên lửa hành trình phóng từ mặt đất trước đó từng bị cấm trong hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung INF.
Ông Putin ký ban hành luật dừng hiệp ước hạt nhân với MỹTổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành dự luật đình chỉ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Mỹ.
Ngoại trưởng Đức: Trung Quốc "vẫn im lặng" về việc tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí thay thế INFNgày 2/8, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng, một hiệp ước quốc tế mới thay thế Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) vốn hết hiệu lực vào ngày hôm nay, cần bao gồm sự tham gia của cả Trung Quốc.
Số phận Hiệp ước INF và hệ lụyViệc Mỹ rút khỏi INF sẽ khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang mới và đặt an ninh thế giới mà đặc biệt là châu Âu trước một tương lai bất định.
Tình thế “lợi bất cập hại” nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân với NgaCây viết Ankit Panda của tạp chí The Diplomat cho rằng nếu việc Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga là để nhằm vào Trung Quốc, lợi ích thực sự từ hành động của Mỹ là khá gây tranh cãi khi nó có thể đẩy châu Âu vào thế nguy hiểm.