Học phí trường tư tăng mãi không dừng, "nhồi" giá vào tiền ăn, phụ thuCam kết không tăng 10% học phí mỗi năm nhưng nhiều trường tư ở Hà Nội "lách" thỏa thuận bằng việc tăng phụ thu.
Choáng với mức học phí trường tư: Gần 300 triệu đồng/năm họcTrong khi các trường công lập của TPHCM vẫn còn đang đợi thông báo chính thức của Sở GDĐT thành phố về các khoản thu đầu năm học mới thì ở khối ngoài công lập, mức học phí và các khoản thu đã được niêm yết. Nhiều người không khỏi giật mình khi nhìn vào mức học phí của các trường dân lập, tư thục, quốc tế này.
Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Nên miễn học phí cho cả HS ngoài công lập”“Hiện tại chúng ta có hai loại hình trường ngoài công lập. Đó là trường tư dịch vụ tư, trường này dành cho giới nhà giàu. Thứ hai là trường tư dịch vụ công. Tôi đồng ý không miễn học phí trường tư dịch vụ tư nhưng nếu trường tư dịch vụ công không được sự đầu tư của Nhà nước là không công bằng”.
Đề xuất 4 nhóm doanh nghiệp hưởng hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đầu tưBộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 4 nhóm doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ chi phí từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư - quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Chính phủ thành lập.
Mẹ đơn thân trong túi còn 2 triệu đồng dắt 2 con sang Mỹ mưu sinhThuê một căn phòng nhỏ trong nhà chị gái, vét tiền mua vé máy bay, sắm chút đồ đạc, lúc đặt chân xuống sân bay San Francisco (Mỹ), trong túi bà Tuyết còn đúng 120 USD (khoảng 2 triệu đồng), năm 2010.
Lời hứa "không tăng học phí"Tại nhiều trường đại học trên thế giới, học phí không phải nguồn thu chính trong trường học trong khi tại Việt Nam, các trường đại học dựa phần nhiều vào học phí.
Nợ nần học phí trường hạng sangCác con không được đảm bảo quyền đi học, chỉ vì sự thiếu phân minh của người lớn.
Hà Nội mở rộng cơ sở giáo dục chất lượng cao, phụ huynh lo chuyện học phíLiên quan đến chính sách đặc thù khi đầu tư, nhân rộng cơ sở giáo dục chất lượng cao, đại biểu Quốc hội băn khoăn điều này sẽ dẫn đến phân tầng giáo dục.
Hành trình chung tay vì sức khỏe cộng đồng của báo Dân tríCác chương trình đã được tổ chức ở các xã vùng cao, đặc biệt khó khăn, đem đến cơ hội được tiếp cận y tế và thay đổi nhận thức về bảo vệ sức khỏe của người dân.
Chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 6Các quy định liên quan đến thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải, thu hồi giấy phép lái xe, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, thăng hạng giảng viên đại học… có hiệu lực từ tháng 6.
Sinh viên ĐH Hà Nội ầm ầm phản đối, muốn nghỉ học vì học phí tăngHọc phí trường Đại học Hà Nội năm học tới vào khoảng 0,72-1,74 triệu đồng/tín chỉ, tăng 10-25% so với năm ngoái khiến nhiều sinh viên kêu áp lực, cảm thấy như "bị lừa".
Mã số 5234: Nước mắt người mẹ nghèo hiến thận cứu con nhưng không có tiền phẫu thuậtĐể cứu lấy sự sống cho con trai, chị Hẹn nguyện hiến thận. Thế nhưng, hy vọng ấy như trở nên vụt tắt với người mẹ nghèo vì không có tiền chuẩn bị cho ca ghép thận.