Không để người có công nào không được tri ânVới quyết tâm cao và cách làm sáng tạo, chúng ta đã rà soát trên 7.000 hồ sơ tồn đọng, qua đó đã xác nhận được trên 2.400 liệt sĩ, 2.700 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh...
Dịp 27/7: Truy tặng danh hiệu liệt sĩ tới cán bộ sinh năm 1891“Toàn quốc đã xác nhận trên 2.000 hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bổ sung, cấp mới và đổi 35.000 bằng Tổ quốc ghi công; thẩm định trình Chính phủ công nhận gần 500 liệt sĩ đợt 27/7/2017. Đặc biệt có trường hợp lớn tuổi nhất sinh năm 1891, đã hy sinh cách đây 75 năm…”
Sẽ mở rộng phạm vi giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọngTính đến tháng 7/2018, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ cấp, đổi trên 50.000 bằng Tổ quốc ghi công; các địa phương, ngành, công an, quân đội đã xác nhận 2.500 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; đặc biệt đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xác nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với với gần 1.800 liệt sĩ.
Hạt trưởng bị lâm tặc tấn công bất bình vì bị cắt chế độ chính sáchSau khi bị lâm tặc tấn công đến trọng thương vào năm 2007, ông Nguyễn Xuân Mận, Hạt Trưởng Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn, được Sở LĐTB-XH Hà Tĩnh quyết định cho hưởng chính sách như thương binh. Bất ngờ mới đây, Sở này lại ngưng chi trả chế độ cho cán bộ này.
Có thể thay đổi ngành trong ngày đến làm thủ tục?Thắc mắc về cách làm và nộp hồ sơ ĐKDT? Ghi sai hồ sơ nhưng đã nộp thì làm thế nào? Trường nào đào tạo ngành thiên văn học? Hệ vừa học vừa làm là gì? Trượt NV1 thì có được xét tuyển? Đối tượng nào hưởng chính sách “như thương binh”?...
Đại biểu nêu gói hỗ trợ lãi suất 2% giải ngân thấp, Thống đốc nói gì?Chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại trong Nghị Quyết số 43 của Quốc hội chỉ đạt tỷ lệ giải ngân thấp, đạt khoảng 3,05% kế hoạch.
3 phương án giải quyết với chủ hộ kinh doanh bị thu sai bảo hiểmLiên quan đến phương án giải quyết chế độ với những chủ hộ kinh doanh cá thể nộp bảo hiểm mà không có lương hưu, Bộ trưởng LĐ-TB&XH cho biết, Chính phủ sẽ nghe cơ quan bảo hiểm báo cáo trong tháng 5.
Thực hiện nghị quyết phục hồi kinh tế: "Vừa làm vừa sợ sai"Vướng mắc về thể chế, theo đại biểu Quốc hội, là khó khăn khiến việc thực hiện Nghị quyết 43 chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Thời điểm đó, các cơ quan "vừa làm vừa lo sợ".
Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ emSáng 24/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Nam Giang tổ chức lễ phát động "Tháng hành động vì trẻ em".
EVNNPC phát triển kinh doanh đi đôi với đảm bảo an sinh xã hộiTổng giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện khẳng định tổng công ty tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách xã hội, tăng cường chăm lo cho người lao động, đổi mới công tác tiền lương...
Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ĐảngĐảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tổ chức thành công lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 32 quần chúng ưu tú đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc
Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhậnTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng (12 năm) mà chưa từng hưởng trợ cấp thì không tiếp tục phải tham gia mà vẫn được bảo vệ.