Gần 15.000 học sinh hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng cùng đón năm học mới 2019-2020“Trong năm học mới này, hãy nhắm đến niềm vui và hạnh phúc đích thực, là kết quả mà các con sẽ nhận được khi kết thúc năm học. ‘Niềm vui đích thực’ hay ‘hạnh phúc đích thực’ phải trở thành mục tiêu trong việc học của các con” - bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) nhắn nhủ đến toàn thể học sinh trong ngày khai giảng năm học 2019-2020.
Đề nghị có cơ chế khen thưởng người nộp thuế nhiềuCho biết ở nhiều nước, người đóng thuế nhiều nhất được xem là "công dân số một", đại biểu Nguyễn Anh Trí đề xuất cần có cơ chế khen thưởng cho người nộp thuế thu nhập cá nhân nhiều.
Nhờ AI viết, vẽ, ai được công nhận là tác giả?Các đại biểu Quốc hội cho rằng Luật Sở hữu trí tuệ cần sớm làm rõ quyền tác giả trong thời đại trí tuệ nhân tạo - khi một bài hát, bức tranh hay bài viết có thể được sáng tác bởi máy.
Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm nay không còn là caoĐại biểu Quốc hội cho rằng coi thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm là "cao" là quan điểm đã lạc hậu, không còn phù hợp với thực tế. Chính sách thuế cần điều chỉnh để khuyến khích người có trình độ, tay nghề cao.
Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ: Không thể xem sữa mẹ là dạng thực phẩm đơn thuầnTrưởng khoa Sơ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) khẳng định, sữa mẹ là dịch tiết của cơ thể nên không thể xem là một dạng thực phẩm đơn thuần.
JayKii đưa cả gia đình đến ủng hộ ca sĩ trẻ, nhớ lại những ngày đầu đi hátTrở lại âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng, JayKii gây chú ý khi góp mặt trong đêm nhạc của ca sĩ Thảo Trần. Nam ca sĩ cho biết nhìn nghệ sĩ trẻ trên sân khấu, anh nhớ lại những ngày đầu đi hát.
Mã số 5765: Mẹ nghèo mắc ung thư máu: “Em không muốn chồng con mắc thêm nợ”Vay mượn 190 triệu đồng chữa ung thư máu, sau hơn 1 năm gồng mình níu kéo sự sống, sức cùng lực kiệt, chị Thảo về nhà chấp nhận số phận nghiệt ngã, bởi không muốn chồng con mang thêm nợ.
Đừng để thuế thu nhập cá nhân khiến người dân "giàu lên giả tạo"Đại biểu Quốc hội cho rằng cách tính thuế thu nhập cá nhân hiện nay chưa theo kịp thực tiễn, khiến người thu nhập trung bình có thể bị coi là "giàu lên giả tạo" và phải nộp thuế cao hơn thực tế.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói về vụ cầu Sông Lô bị hư hại nghiêm trọngNêu vụ việc cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng đang được dư luận quan tâm, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đặt ra câu hỏi về chất lượng thi công, giám sát và nghiệm thu các công trình xây dựng.
Chính phủ đề xuất “thu nhập tăng 1 tỷ đồng/năm mới phải kê khai bổ sung”Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng điều chỉnh tăng giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng.
Làng “tỷ phú tôm hùm” hối hả trước bão KalmaegiHàng trăm hộ nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk đang hối hả thu hoạch, chằng néo lồng bè để ứng phó bão Kalmaegi. Nhiều gia đình buộc phải bán sớm tôm dù giá rẻ.
Nếu nâng mức giảm trừ, người thu nhập 17 triệu/tháng chưa phải nộp thuếNếu điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh, người có thu nhập 17 triệu đồng/tháng mà không có người phụ thuộc hoặc thu nhập 31 triệu đồng kèm 2 người phụ thuộc, sẽ chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân.