"Thủ phủ" cây ăn quả Hoài Ân khẳng định thương hiệuXưa vùng đất trung du Hoài Ân hoang sơ, có những nơi đất cằn cỗi người dân bỏ hoang. Nay Hoài Ân đã và đang định hình vùng chuyên canh về nông nghiệp, trở thành "thủ phủ" cây ăn quả ở Bình Định.
Trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu “Bưởi Hoài Ân” cho nông dânUBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) vừa tổ chức Lễ công bố nhãn hiệu tập thể “Bưởi Hoài Ân” và nhãn hiệu chứng nhận “Trà Gò Loi”. Đây là 2 sản phẩm cây trồng có hương vị rất đặc biệt của vùng quê Bình Định.
01:30Bình Định: Trao Giấy chứng nhận nhã hiệu “Bưởi Hoài Ân” cho nông dânUBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) vừa tổ chức Lễ công bố nhãn hiệu tập thể “Bưởi Hoài Ân” và nhãn hiệu chứng nhận “Trà Gò Loi”. Đây là 2 sản phẩm cây trồng có hương vị rất đặc biệt của vùng quê Bình Định.
Đặc sản nức tiếng một thời “Trà Gò Loi” Hoài Ân vực dậy thương hiệuNgày 17/8, ông Nguyễn Hữu Khúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân cho biết, đến nay, huyện có 2 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể gồm: “Trà Gò Loi” và “Bưởi Hoài Ân”.
Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm để gần 98ha rừng bị xâm hạiLiên quan đến vụ gần 98ha rừng bị xâm hại, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) đề nghị cấp trên kỷ luật 2 kiểm lâm địa bàn.
Sản phụ tử vong bất thường ở TTYT huyện Hoài ÂnSau 2 ngày nằm chờ đẻ tại trung tâm y tế huyện một sản phụ ở huyện Hoài Ân (Bình Định) đã tử vong sau khi sinh mổ được cháu bé nặng 3,8kg.
Khởi tố vụ xâm hại gần 98ha rừng ở Gia LaiHạt kiểm lâm khu vực Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) đã khởi tố và chuyển hồ sơ vụ gần 98ha rừng bị xâm hại qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.
Nông dân Hoài Ân đổi đời nhờ trồng bưởi da xanhTừ chỗ là vùng đất gò đồi chỉ trồng cây keo hiệu quả kinh tế thấp, có nơi là vùng đất "chết"… nay nhường chỗ cho các loại cây ăn quả, đặc biệt là cây bưởi da xanh cho giá trị kinh tế cao.
Hồi hương liệt sỹ hi sinh năm 20 tuổi, hài cốt lưu lạc hơn nửa thế kỷLiệt sỹ Trần Văn Tuân hi sinh khi mới 20 tuổi ở mặt trận phía Nam, được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ Ân Phong, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai. Sau 52 năm, liệt sỹ được đón về quê nhà Ninh Bình an nghỉ.
Bé Lê Hoài Ân đã không còn đau đớn vì những vết bỏng sâuSau đợt viêm phổi và nhiễm trùng huyết do 58% diện tích da bỏng độ 2 - 3, bé Ân trút hơi thở sau cùng lúc 11h10 ngày 22/5. Bé được đưa về quê an táng trên chuyến xe từ thiện chiều cùng ngày.
Nhóm thanh niên đánh người, đập phá quán nhậu vì bị nói xấu ở Tây NinhNghe nhóm anh T. nói xấu công nhân khu C trong lúc nhậu, Nguyễn Hoài Ân bực tức, gọi thêm đồng bọn đến lao vào đánh người. Vụ việc xảy ra tại xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh.
Việt Nam phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền ở quần đảo Trường SaViệt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối các quốc gia liên quan về các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với đá Hoài Ân và các thực thể liên quan khác của Trường Sa.