Hơn 1.900 người Việt góp phần “bắc cầu” hợp tác nghiên cứu khoa học Việt - NhậtTrong 5 năm qua, chương trình giao lưu khoa học và văn hóa SAKURA Science do Nhật Bản tổ chức đã đưa 1.900 học sinh, nghiên cứu viên Việt Nam sang xứ sở mặt trời mọc, góp phần vun đắp cho các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học Việt - Nhật ngày càng phát triển mạnh mẽ.
TPBank và Viện chiến lược ngân hàng hợp tác nghiên cứu khoa họcNgày 12/10, tại Hội sở Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) diễn ra Lễ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học giữa TPBank và Viện chiến lược Ngân hàng.
Hội nghị quốc tế về hợp tác nghiên cứu khoa học Việt Nam - Ba Lan lần thứ 4Hội thảo Quốc tế Lần thứ 4 về Hợp tác Nghiên cứu Khoa học giữa Việt Nam và Ba Lan trong các lĩnh vực như: các Khoa học về Trái đất, Công nghệ vật liệu, Vật lý ứng dụng và Khoa học xã hội đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH Kraków, Ba Lan (AGH-UST) trong 3 ngày từ 20 - 22/11 vừa qua.
ĐH Quốc gia HN và Ban Kinh tế TƯ đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa họcNgày 19/10/2021, Ban Kinh tế Trung ương do Phó Trưởng ban Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đã có buổi làm việc với ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về các cơ hội hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian tới.
Hợp tác nghiên cứu khoa học với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108Ngày 28/1, tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ nhất.
Hai tiến sĩ Việt được vương quốc Anh ghi nhận vì đóng góp khoa họcSáng ngày 18/9, hai tiến sĩ người Việt Dương Quang Trung và Võ Nguyên Sơn đã được xướng tên vì những đóng góp tích cực về hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh quốc (1973 - 2018).
Thọ Sinh Đường khẳng định vai trò của sản phẩm thảo mộc tại Hội nghị khoa học quốc tếNgày 19/12, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế thảo luận về y học cổ truyền và y học hiện đại trong phòng và điều trị bệnh mạch máu não tại Trung tâm Hội nghị Công đoàn, Hà Nội.
Do đâu sao Hôm lại sáng như vậy?Sao Hôm, còn được gọi là sao Mai hay cũng chính là sao Kim sáng rực là do một số yếu tố, trong đó có việc bầu khí quyển của nó chứa đầy axit sulfuric.
Thiết bị gia dụng phát thải hàng nghìn tỷ hạt "siêu mịn"Một nghiên cứu mới cho thấy nhiều thiết bị gia dụng quen thuộc có thể là nguồn phát thải hạt siêu mịn nguy hiểm, âm thầm ảnh hưởng đến chất lượng không khí và sức khỏe con người.
Màn hình cảm ứng có thể là thứ nguy hiểm nhất trên ô tô hiện đạiNghiên cứu mới cho thấy việc sử dụng màn hình cảm ứng làm suy giảm nghiêm trọng khả năng lái xe, đúng như những gì người lái vẫn cảm nhận từ lâu nhưng giờ đây được đo lường cụ thể.
"Khoa học công nghệ đóng góp trực tiếp vào thực thi ESG của doanh nghiệp"Theo chuyên gia Lê Duy Bình, các doanh nghiệp phải coi phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là mệnh lệnh của thị trường, là phương tiện để trở nên cạnh tranh hơn.
Vụ cán bộ VPCP nhận tiền giúp doanh nghiệp: Đưa hối lộ thành “dịch vụ ngầm”Theo kết luận điều tra, hành vi đưa hối lộ gắn với lĩnh vực cấp phép kiểm nghiệm không chỉ diễn ra trong từng vụ việc riêng lẻ mà có dấu hiệu trở thành một dạng “dịch vụ ngầm”.