Tây Ninh công bố 16 hồ, ao, đầm không được san lấpUBND tỉnh Tây Ninh cho biết, 16 hồ, ao, đầm trên địa bàn với tổng diện tích gần 23.000ha không được san lấp nhằm bảo vệ nguồn nước, hệ sinh thái và ngăn chặn tình trạng lấn chiếm mặt nước trái phép.
Tái sử dụng hơn 52.000m3 chất nạo vét khu vực cảng quân sự Quy NhơnTỉnh Gia Lai cho phép tái sử dụng hơn 52.000m3 chất nạo vét khu vực trước cầu cảng quân sự Quy Nhơn để phục vụ dự án khu đô thị tại địa phương theo đề xuất của Sở Xây dựng.
Hà Nội "phố cũng như sông": Cái giá của việc lấn chiếm, san lấp ao hồ"Chúng ta bê tông hóa gần hết thành phố, san lấp ao hồ, lấn chiếm sông ngòi còn cống thoát nước thì bé, tắc nghẽn nên việc tiêu thoát chậm là hệ quả tất yếu", ý kiến của bạn đọc Dân trí.
Phát hiện vụ san gạt, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên đèo Bảo LộcKiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận hàng nghìn m2 đất rừng trên đèo Bảo Lộc bị người dân dùng máy san gạt, thay đổi hiện trạng.
Cận cảnh 8 ao, hồ không được san lấp ở TPHCMTPHCM vừa phê duyệt danh sách 8 ao, hồ là "lá phổi xanh thu nhỏ" của thành phố, không được phép san lấp, xâm lấn, nhằm phục vụ du lịch, giải trí, điều tiết nước và chỉnh trang đô thị.
Huyện cũ thu hồi sổ đỏ vì cấp sai loại đất, dân mòn mỏi chờ xã mới cấp lạiSổ đỏ của gia đình ông Bùi Văn Doàn bị UBND huyện An Lão cũ (Hải Phòng) thu hồi do cấp chưa đúng nguồn gốc đất, loại đất. Gần một năm trôi qua, ông vẫn chưa được xã mới An Lão cấp lại giấy mới.
TPHCM công bố danh mục 8 ao hồ "bất khả xâm phạm"UBND TPHCM vừa phê duyệt danh mục 8 hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn thành phố, nhằm phục vụ du lịch, giải trí, điều tiết nước và chỉnh trang đô thị.
33 địa phương chưa lập danh mục hồ ao, đầm không được san lấpĐến nay mới chỉ có 30/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn.
Đề nghị lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấpXảy ra tình trạng nhiều hồ, ao, đầm bị lấn chiếm, san lấp làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm chất lượng nguồn nước, ô nhiễm môi trường, giảm hiệu quả trong việc tiêu thoát nước, phòng chống ngập lụt.
Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư hồ bị vỡ tháo cạn nước, phá bỏ đập ngănCơ quan chức năng Lâm Đồng yêu cầu chủ công trình hồ chứa nước trên núi phá bỏ các đập ngăn, cấm tích nước trở lại để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.
2 hồ nguy cơ bị lấp để phân lô đấu giá đất, 100 hộ dân tha thiết xin giữKhi hay tin 2 hồ tự nhiên có diện tích 1,2 ha sắp bị san lấp để phân lô, bán đấu giá đất, gần 100 hộ dân phường Ngọc Thụy (Hà Nội) đã có đơn tha thiết xin được giữ nguyên các hồ này.
Dân phản ứng gay gắt, Long Biên tạm dừng san lấp hồ tự nhiên để đối thoạiTrước động thái phản ứng gay gắt của nhiều người dân trên địa bàn tổ 12, chính quyền sở tại đã quyết định tạm dừng san lấp hồ Bà Đồ (ở Hà Nội) để tổ chức đối thoại.