Sau sáp nhập, Học viện Hành chính và Quản trị công tăng điểm chuẩnNăm đầu tiên tuyển sinh sau sáp nhập, Học viện Hành chính và Quản trị công giảm chỉ tiêu tại trụ sở chính ở Hà Nội và tăng điểm chuẩn ở một số ngành đào tạo.
Điểm chuẩn Học viện Hành chính và Quản trị công 2025: Cao nhất 24,4 điểmPhần lớn các ngành đào tạo của Học viện Hành chính và Quản trị công lấy điểm chuẩn trên 22 tại cơ sở đào tạo chính ở Hà Nội.
Điểm sàn 2025 Học viện Hành chính và Quản trị công: Cao nhất 20,5 điểmĐiểm sàn xét tuyển năm 2025 của Học viện Hành chính và Quản trị công lên đến 20,5 điểm với một số ngành tuyển khối C00.
Chàng trai Hà Nhì tốt nghiệp thủ khoa Học viện Hành chính và Quản trị côngSừng Thanh Xuân, người dân tộc Hà Nhì, là 1 trong 12 thủ khoa của Học viện Hành chính và Quản trị công năm 2025.
Hoàn thành đánh giá chất lượng tại Học viện Hành chính và Quản trị côngNgày 10/5, Học viện Hành chính và Quản trị công đã tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 8 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học, chỉ 2 tháng sau sáp nhập.
Từng định đi Đài Loan học nghề, nữ sinh "cày" 2 tuần đỗ thủ khoa đại họcPhạm Thị Thơ, 1 trong 3 thủ khoa đầu vào của Học viện Hành chính và Quản trị công, giành 29 điểm khối C20 chỉ sau 2 tuần tập trung cao độ ôn thi.
Từ "cánh cửa nụ cười" UAE đến mô hình nền hành chính phục vụ ở Việt NamTS.Trương Quốc Việt, Phó chánh Văn phòng, Học viện Hành chính và Quản trị công chia sẻ ấn tượng về việc tại cơ quan hành chính công tại UAE, cánh cửa ra vào gắn biểu tượng mặt cười rạng rỡ.
Thế hệ sinh viên đặc biệt “4 năm 3 trường” chính thức tốt nghiệpLễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học cho hơn 1.300 cử nhân của Học viện Hành chính và Quản trị công đã diễn ra sáng 10/7. Đây là lứa sinh viên đặc biệt trải qua 3 mô hình tổ chức trong 4 năm.
Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia HCMHọc viện Hành chính Quốc gia sau khi sáp nhập được đổi tên thành Học viện Hành chính và Quản trị công, với trụ sở chính tại Hà Nội, hai phân hiệu đặt tại TPHCM và Quảng Nam.
Sáp nhập Học viện Hành chính Quốc gia thành HV Hành chính và Quản trị côngHọc viện Hành chính quốc gia sau khi sáp nhập vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành Học viện Hành chính và Quản trị công.
“Bác sĩ nội trú là tinh hoa ngành y, sao lại xem như chứng chỉ hành nghề?”Thứ trưởng Bộ Y tế nói ông rất buồn khi Bộ Giáo dục giải trình và xem đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, II và bác sĩ nội trú như học chứng chỉ hành nghề, trong khi đây là những tinh hoa của ngành y.
Vì sao nên bỏ đại học vùng?Đại biểu Quốc hội chỉ ra hàng loạt bất cập của mô hình đại học vùng và cho rằng đại học vùng đang trở thành cấp trung gian hành chính, làm tăng tầng nấc quản lý, kéo dài thủ tục, phân tán trách nhiệm.