Tảo hôn xuyên thế hệ và chuyện những ông bố 16 tuổi "nếm trái đắng" (Kỳ 2)Đang học lớp 9, Sùng A Tùng bị bố bắt bỏ học. Cậu học trò người Mông quyết định lấy vợ sớm với hy vọng có thêm người làm rẫy để bớt khổ, nhưng chưa được bao lâu thì ông bố trẻ sớm "nếm trái đắng".
Mã số 3213: Bố lên cơn động kinh đánh chết mẹ, cậu bé người Mông mịt mù đường đến trườngSúa là học sinh giỏi của trường, năm học này cậu học trò người Mông còn đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh môn Toán và Vật lý. Thế nhưng, con đường đến trường của Súa có thể phải dừng lại, bởi gia đình em quá nghèo, mẹ mất, bố đi tù, em trai phải nghỉ học ở nhà đi làm, nuôi Súa đi học.
Thí sinh người Mông rời rừng xuống phố đi thiTừ trong vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương, Nghệ An), cậu học trò người Mông Vừ Bá Cải đi thuyền ra thị trấn Hòa Bình để xuống thành phố dự thi THPT quốc gia. Cải cùng nhiều bạn khác được các anh chị tình nguyện viên đưa xuống thành phố bằng ô tô miễn phí của chương trình “Em tôi đi thi”.
Phú Thọ cho ý kiến việc đưa 3.701ha đất vào khu sinh thái voọc mông trắngLãnh đạo tỉnh Phú Thọ cho rằng việc đưa 3.701ha đất vào phạm vi đề cử di sản thế giới khu “Cảnh quan văn hóa - sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc” có tác động rất lớn.
Cả làng làm cơm, chọi bò trong ngày Tết Độc lậpTrong ngày Tết Độc, các bản làng miền Tây Nghệ An rộn ràng với những hoạt động văn hóa riêng từ những mâm cơm sum họp của người Thái đến hội chọi bò của người Mông...
Điện, thư chúc mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt NamNhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), lãnh đạo các nước đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Xây dựng hồ sơ di sản quần thể voọc mông trắng cuối cùng trên thế giớiKhu vực Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc ở Ninh Bình có giá trị cao về cảnh quan, địa chất, đa dạng sinh học, đồng thời là nơi cư trú quan trọng của quần thể voọc mông trắng cuối cùng trên thế giới.
Khát vọng của những bí thư chi bộ trẻ người Mông nơi biên viễn“Mình có làm tốt, làm được thì nói đảng viên, bà con mới nghe, mới tin và làm theo”, Bí thư chi bộ bản Xiềng Xí chia sẻ. Thạc sĩ người Mông này là Bí thư chi bộ trẻ nhất xã biên giới Na Ngoi, Nghệ An.
"Thành trì cuối cùng" của voọc mông trắng tại Việt NamTrên thế giới hiện nay chỉ còn Việt Nam là nơi duy nhất có các quần thể voọc mông trắng sinh sống. Đây chính là "thành trì cuối cùng", quan trọng của các cá voọc mông trắng cuối cùng trên thế giới.
Hợp tác quốc tế trong khoa học và giáo dục hướng tới phát triển bền vữngCác chuyên gia, quan chức trong nước và quốc tế đã thảo luận về tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và giáo dục để hướng tới phát triển bền vững.
Theo chân nhà mạng lên bản xác thực sinh trắc học, chuẩn hóa thuê baoTiếng loa phát lên bằng tiếng Mông vang giữa các bản làng vùng cao Lào Cai, kêu gọi người dân chuẩn hóa thông tin khi thời hạn xác thực thuê bao di động ngày 15/6 đang đến gần.
Bé gái người Mông ở Sơn La gây sốt vì gương mặt xinh đẹpBộ ảnh ghi lại khoảnh khắc của bé gái người Mông với vẻ đẹp trong veo hiện gây sốt trên nhiều nền tảng.