Giảm tối thiểu 20% công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nướcCác bộ, ngành, địa phương phải giảm tối thiểu 20% công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước để giảm biên chế theo phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.
12 địa phương tăng biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nướcTrong 2 năm qua, việc số người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước ở các địa phương đang khá khiêm tốn, thậm chí có đến 12 tỉnh, thành phố tăng biên chế hưởng lương từ ngân sách.
Cà Mau tạm thời bố trí hơn 4.800 biên chế cán bộ, công chức cấp tỉnh và xãCà Mau tạm thời bố trí biên chế cán bộ, công chức, số người làm việc hưởng lương từ ngân sách và hoạt động không chuyên trách cấp xã là 37.641 người.
Đã thôi việc theo Nghị định 178, có được trở lại làm ở đơn vị nhà nước?Nhiều người đã nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp theo Nghị định 178 băn khoăn, có được ký hợp đồng lao động với một đơn vị nhà nước, hưởng lương từ ngân sách hay không?
Bệnh viện được quyền tự chủ về nhân sự, 25.000 nhân viên y tế không hưởng lương từ ngân sáchBộ Y tế vừa ban hành quyết định phân cấp quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Hiện có 25 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đã tự chủ tài chính, giảm 25.000 cán bộ y tế không hưởng lương ngân sách.
Sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, cán bộ được bố trí ra sao?Sau khi sáp nhập, TPHCM sẽ chuyển hết cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách ở cấp huyện xuống cấp xã.
Tổ chức công đoàn trong đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ có bị giải thể?Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đơn vị sự nghiệp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc chỉ hưởng một phần thì tổ chức công đoàn vẫn hoạt động bình thường.
TPHCM phấn đấu giảm 4% công chức, viên chức mỗi nămTừ nay đến năm 2030, mỗi năm TPHCM phấn đấu giảm ít nhất 4% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách.
Thưởng tối thiểu 16 lần lương cơ sở cho cán bộ quốc phòng xuất sắc đột pháCác đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng có thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc sẽ được thưởng mức tối thiểu 16 lần mức lương cơ sở.
20% viên chức hưởng lương ngân sách có thể mất việc do sắp xếp bộ máyTheo Chính phủ, khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong 5 năm, sẽ có 20% viên chức hưởng lương từ ngân sách bị mất việc. Như vậy, mỗi năm có tối đa 4% - 68.000 người - có thể mất việc.
Cấp thù lao với lực lượng tuần tra, canh gác đê điều mùa lũLực lượng tuần tra, canh gác đê điều, thuộc đối tượng không hưởng lương từ ngân sách sẽ được tỉnh Ninh Bình cấp thù lao để thực hiện nhiệm vụ khi có báo động lũ từ cấp I trở lên.
Thủ tướng quyết định tổng biên chế năm 2022Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2022 là 256.685 biên chế.