GS Võ Tòng Xuân: Tư lệnh ngành bắt đúng "bệnh" về lao động - việc làmGS. Võ Tòng Xuân nhận xét, phần trả lời cử tri cho thấy Bộ trưởng đã bắt đúng "bệnh" trong mảng lao động-việc làm chính là vấn đề đào tạo nghề...
GS. Võ Tòng Xuân: "Chỉ cần giữ 1,5 triệu tấn gạo là bảo đảm an ninh lương thực"GS. Võ Tòng Xuân cho rằng, giải pháp hài hòa nhất hiện nay là, chỉ giữ lại 1,5 triệu tấn gạo dự trữ, còn lại vẫn xuất đi 4 triệu tấn gạo để nông dân được hưởng lợi.
GS Võ Tòng Xuân: Người nông dân có quyền được trao cơ hộiNói về việc các tập đoàn kinh tế đầu tư vào sự phát triển của Đồng bằng Sông Cửu Long, Giáo sư Võ Tòng Xuân cho rằng, người nông dân xứng đáng được trao cơ hội để thay đổi cuộc đời mình theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
GS Võ Tòng Xuân: Nếu Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước do thủy điện Trung Quốc, phải dùng tiết kiệm, không thể xài sangTheo GS Võ Tòng Xuân, dù chiến lược sản xuất vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xoay trục theo hướng ưu tiên: thủy sản - trái cây - lúa gạo thì cây lúa với vùng đồng bằng vẫn có vị trí vô cùng quan trọng.
GS Võ Tòng Xuân: "Không nên thấy Trung Quốc mua gì cũng sợ"Việc người dân vùng Bảy Núi – An Giang đào cây thốt nốt bán cho thương lái Trung Quốc đã xảy ra vài năm nay và nhiều lần dư luận cảnh báo nhưng tình hình vẫn tiếp diễn. Theo nhiều chuyên gia, việc chặt cây thốt nốt bán đi hại nhiều hơn lợi. Tuy nhiên, không phải thấy Trung Quốc mua gì cũng sợ, nhưng cần cảnh giác.
GS Võ Tòng Xuân: Việt Nam không thể thiếu gạo, nên xuất khẩu 3 triệu tấnGiáo sư Võ Tòng Xuân, chuyên gia về lúa gạo của Việt Nam khẳng định: Vụ Đông xuân, Việt Nam vẫn còn gạo, từ 2-3 tháng nữa sẽ thu hoạch vụ Hè thu nên gạo không thể thiếu.
Khoảnh khắc nhà khoa học Việt đầu tiên nhận Giải thưởng VinFutureGS. Võ Tòng Xuân trở thành nhà khoa học Việt đầu tiên được vinh danh tại giải thưởng VinFuture với công trình "Phát minh và phổ biến giống lúa kháng bệnh".
04:04Khoảnh khắc nhà khoa học Việt đầu tiên nhận Giải thưởng VinFutureGS. Võ Tòng Xuân trở thành nhà khoa học Việt đầu tiên được vinh danh tại giải thưởng VinFuture với công trình "Phát minh và phổ biến giống lúa kháng bệnh".
GS Võ Tòng Xuân: Hơn 60% nông dân nghèo là do cách làm cũ kỹ, lạc hậuKhi Chính phủ đang huy động dành 100.000 tỷ đồng đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, giải bài toán nông nghiệp "được mùa, mất giá" thì thực tế, vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp (DN) dám mạnh dạn đầu tư và người nông dân vẫn chưa thay đổi nhận thức làm nông nghiệp manh mún, tuy duy hạn hẹp vốn có.
"Việt Nam nhập 100.000 tấn thuốc sâu thì nông sản sao cạnh tranh được"Theo GS Võ Tòng Xuân, mỗi năm Việt Nam nhập khoảng 100.000 tấn thuốc trừ sâu nên hàng Việt Nam xuất qua nước ngoài không thể nào cạnh tranh nổi. Cho nên người nông dân Việt phải trồng sản phẩm sạch thì mới có thể tồn tại.
Thực phẩm bẩn: Dân nghèo nên phải "liều" ăn"Chỉ có người nghèo với tâm lý "không mất gì" và dường như họ cũng "gan dạ" hơn không sợ thuốc bắt buộc phải mua đồ rẻ ngoài chợ và mấy cái sạp để ăn", GS Võ Tòng Xuân nói.
Mất nhiều cơ hội vì chờ Bộ!“Có nhiều việc các trường không dám quyết, phải trình Bộ. Và đã làm tuột mất nhiều cơ hội” - GS Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng trường ĐH An Giang đã thẳng thắn tại hội nghị hiệu trưởng các trường ĐH phía Nam diễn ra hôm nay, 28/8.