GS Phạm Gia Khải nhận danh hiệu Anh hùng lao độngSáng 28/8, tại Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho GS Phạm Gia Khải, người đã có những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp phát triển của ngành y tế.
Đại tướng Phùng Quang Thanh đang chữa bệnh tại PhápĐó là khẳng định của GS. Phạm Gia Khải - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn về sức khỏe khu vực phía Bắc của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương - với PV Dân trí sáng 2/7.
Chuyên gia Y tế lý giải thảm kịch giẫm đạp ở Campuchia"Tâm lý hoảng loạn có tính chất lan truyền. Khi đã lan truyền rồi thì kể cả những người bình tĩnh và thông minh nhất cũng không thể làm chủ được", GS. Phạm Gia Khải đã lý giải hiện tượng dẫn đến sự xô đạp hỗn loạn trong thảm kịch ở Campuchia hôm 22/11.
Chăm sóc sức khỏe các yếu nhân: Nghe oai nhưng đầy gian nanCông lao của GS Phạm Gia Khải không chỉ đơn thuần là ông đã làm nên những cuộc cách mạng trong cách điều trị tim mạch ở Việt Nam mà còn là ở chỗ ông đã đào tạo ra nhiều thế hệ học trò giỏi chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ “làm cho ngành tim mạch Việt Nam đã tiệm cận, thậm chí không thua gì những nước tiên tiến trên thế giới” (như GS Khải khẳng định).
Tạm giam chủ tiệm thẩm mỹ thực hiện 500 ca hút mỡ trái phép ở TPHCMDù chưa được cấp phép hoạt động, chủ cơ sở thẩm mỹ Ho.pital SW ở TPHCM vẫn kết hợp với người chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện 500 ca hút mỡ cho khách, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.
Mẹ thủ khoa chuyên toán toàn thành phố: "23h là giờ giới nghiêm"Nam sinh Nguyễn Đức Khải là thủ khoa chuyên toán toàn Hà Nội năm 2025. Để cân bằng giữa việc học và sức bền, Khải buộc phải đi ngủ trước 23h.
“Vua vũ khí" 11 năm ở Pháp, bỏ lương 22 lượng vàng theo Bác về nướcTheo con trai GS Trần Đại Nghĩa, cha ông kể, không một nước nào ngớ ngẩn công bố các tài liệu kỹ thuật quân sự. Cha ông đã tìm mọi cách khác nhau, bí mật tiếp cận tài liệu vũ khí ngay trên đất Pháp.
Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dânSau ngày 30/8/1945, vua Bảo Đại trở thành một công dân của nước Việt Nam như bao người khác. Ông và gia đình phải rời Đại nội Huế, về ở tại nhà riêng bên bờ sông An Cựu.
Vợ chồng giáo sư Pháp gốc Việt và chuyện ở thung lũng Quy HòaĐều ở tuổi ngoài 90, nhưng vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân vẫn bền bỉ gieo mầm cho nền khoa học Việt Nam. Ông bà đã dùng tiền tích góp gần cả đời để đầu tư cho khoa học.
Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải hơn 1,5 tỷ đồngCông an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp đã trao hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải.
GS Nguyễn Văn Huyên - Người được Bác Hồ yêu cầu phải “chia chữ cho dân”Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thuyết phục ông Nguyễn Văn Huyên làm Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chỉ bằng một câu nói: “Chú phải chia chữ cho dân”.
Vị giáo sư theo Cách mạng, thay đổi số phận hàng nghìn bệnh nhân phong“Ai sẽ giúp họ, nếu không phải chúng ta?”, câu hỏi ấy theo chân GS.BS Đặng Vũ Hỷ vào các trại phong. Ông đã dành trọn đời mình dấn thân thay đổi số phận hàng nghìn bệnh nhân phong ở Việt Nam.