Nghẹn ngào đám tang “cha đẻ của ngành Toán Sư phạm” - GS. NGND Ngô Thúc LanhLễ tang GS. NGND Ngô Thúc Lanh diễn ra hôm nay 28/3 tại nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Nhiều đồng nghiệp và học trò đến tiễn đưa “cha đẻ của ngành Toán Sư phạm” về nơi yên nghỉ cuối cùng tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, tỉnh Hoà Bình.
Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Ngô Thúc Lanh qua đời ở tuổi 97Do tuổi cao, sức yếu, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Ngô Thúc Lanh qua đời sáng ngày 26/3/2019, tức ngày 21/2 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 97 tuổi. Ông chính là người viết cuốn sách Đại số đầu tiên ở Việt Nam.
01:28Nghẹn ngào đám tang GS. NGND Ngô Thúc LanhTang lễ GS. NSND Ngô Thúc Lanh diễn ra hôm nay, ngày 28/3 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 - Trần Thánh Tông - Hà Nội). Nhiều đồng nghiệp và học trò đến tiễn đưa “Cha đẻ” của ngành Toán Sư phạm về nơi yên nghỉ cuối cùng tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, tỉnh Hoà Bình.
GS Ngô Bảo Châu: Quan trọng nhất là học làm người“Không phải ai cũng có khả năng đoạt giải Nobel hay Fields, nhưng ai cũng có thể sống để cuộc sống của mình có ý nghĩa” - GS Ngô Bảo Châu đã từng nói vậy .
Đào tạo báo chí: Một thế kỷ thay đổi tư duyTừ cán bộ tuyên truyền thời chiến đến nhà báo chuyên nghiệp kỷ nguyên số và AI, các trường học đang nỗ lực trang bị kỹ năng đa phương tiện và khả năng làm chủ công nghệ để kiến tạo tương lai nghề báo.
Tạo điều kiện chuyên gia Việt ở nước ngoài được làm việc ngay khi về nướcGS Ngô Bảo Châu đề xuất đến năm 2030 cần xây dựng ít nhất 5 phòng thí nghiệm chuyên sâu về mật mã, toán sinh, biến đổi khí hậu và phát triển kho học liệu số chất lượng cao phục vụ học sinh cả nước.
Vị giáo sư bỏ học ở Pháp về Việt Nam, bán nhà hiến 1.000 lạng vàngTheo đuổi lý tưởng cách mạng, Giáo sư Trần Văn Giàu bỏ học ở Pháp về Việt Nam. Sau này, ông cũng nổi tiếng với việc bán nhà riêng lấy 1.000 lạng vàng để thành lập giải thưởng về khoa học.
GS. Ngô Bảo Châu: “Thay việc tự gặm nhấm tự ti bằng làm tốt việc của mình”GS.Ngô Bảo Châu là nhà toán học xuất sắc của Việt và thế giới. Ông từng được trao Huy chương Fields, giải danh giá được trao cho tối đa bốn nhà toán học không quá 40 tuổi tại mỗi kì Đại hội Hiệp hội Toán học quốc tế (IMU) được tổ chức 4 năm một lần.
GS Ngô Bảo Châu: “Người thầy giỏi là biết đặt những câu hỏi hay”“Ngày xưa, người thầy nói luôn là chân lý nhưng theo tôi nghĩ quan điểm này không đúng nữa. Người thầy vĩ đại là người biết cách đặt ra những câu hỏi hay, thôi thúc và hướng người học đi tìm chân lý”.
GS Ngô Bảo Châu: "Tâm lý học để đi thi làm hỏng tư duy Toán học của các em""Phương pháp thi Toán trắc nghiệm đã ảnh hưởng khá nhiều về cách học Toán của các em. Chính tâm lý học để đi thi làm hỏng tư duy Toán học của các em", GS Ngô Bảo Châu nói.
2 bài giảng Toán học thú vị của GS. Ngô Bảo Châu và GS. John BallVào chiều ngày 15/8 tại TP Huế, Đại học Huế đã tổ chức cuộc nói chuyện, giảng bài chuyên đề Toán học của GS. Ngô Bảo Châu và GS. John Ball.
“Ông hoàng số học” Lại Đức Thịnh: Bước ngoặt lớn cuộc đờiLại Đức Thịnh được cử đi Nghiên cứu sinh ở Liên Xô. Anh học Nghiên cứu sinh ở khoa Toán, Đại học Tổng hợp Lômônôxốp (MGU). Thầy hướng dẫn anh là một Giáo sư, Viện sỹ lừng danh, đứng đầu Liên Xô về chuyên ngành số học, ông A.O Ghenphon – người giải được bài toán thứ 7 của Hinbe.