Thực hư chuyện Việt Nam nhập khẩu 70% giống lúa từ Trung QuốcTrước thông tin cho rằng Việt Nam nhập khẩu tới 70% giống lúa từ Trung Quốc, ông Phạm Đồng Quảng, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) khẳng định rằng: Nước ta chỉ nhập 65% giống lúa lai và diện tích giống lúa lai chỉ chiếm 8% tổng diện tích trồng lúa của cả nước.
Việt Nam có trung tâm nghiên cứu lúa lai hiện đại nhất tại Nam ĐịnhMặc dù là một nước xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới, Việt Nam đang phải nhập gần 70% giống lúa lai. Việc thành lập trung tâm nghiên cứu lúa lai tại tỉnh Nam Định hứa hẹn sự tự chủ dần về nguồn giống lúa.
Trâu, bò chết rét được hỗ trợ 1 triệu đồng/conĐể giúp đỡ bà con nông dân khắc phục những khó khăn trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua, tỉnh Nghệ An đã có quyết định hỗ trợ mua giống lúa lai và trợ cấp cho các gia đình có trâu, bò chết rét.
Kỹ sư nông nghiệp làm giả gần 4 tấn thóc giốngThấy giống lúa F1 Đắc Ưu 11 có giá trị cao, Duy đã mua máy trộn bê tông, thuốc xử lý hạt giống, thóc bình thường, thuê người trộn thuốc xử lý hạt giống với thóc đóng vào bao bì in nhãn như hàng thật.
The Rice Trader chúc mừng Việt Nam chiến thắng giải "Gạo ngon nhất thế giới 2023"Lộc Trời 28 và Nàng Hoa 9 là hai giống gạo đặc biệt của Tập đoàn Lộc Trời đã cùng với 4 giống gạo ngon của hai doanh nghiệp Việt Nam làm nên chiến thắng với ngôi vị quán quân "Gạo ngon nhất thế giới" (World's Best Rice 2023).
GS.TS Võ Tòng Xuân: Hành trình nửa thế kỷ tìm cách thoát nghèo cho nông dânThấm thía lời Bác dạy: "Nông dân ta giàu thì nước ta giàu", GS. Xuân luôn tâm niệm rằng nếu có cách nào làm cho người nông dân đạt nhiều tấn lúa, thì ông càng "đạt chỉ tiêu".
Cúc họa mi, hướng dương khoe sắc ở Gia Lai "hút" khách check-inCúc họa mi, hướng dương, tam giác mạch… vốn là biểu tượng miền Bắc nhưng lại được người nông dân ươm mầm ở Gia Lai. Dịp đầu năm, nhiều cánh đồng hoa khoe sắc hút du khách đến check-in.
Cuộc sống bà con dân tộc Ra Glai giữa rừng Mỹ ThạnhThực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, lãnh đạo xã Mỹ Thạnh vận động các đơn vị doanh nghiệp giúp các hộ nghèo xây nhà, hỗ trợ con giống chăn nuôi.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Thuận thiên không phải thả nổi, không làm gìTheo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, thuận thiên không phải thả nổi, không làm gì cả, mà là quá trình thích nghi, hài hòa giữa con người với tự nhiên một cách có kiểm soát.
“Nhà khoa học” trình độ lớp 6 nhai đất, lai tạo thành công hơn 50 giống lúaHơn 20 năm, nông dân Hoa Sĩ Hiền “lên bờ xuống ruộng” để lai tạo lúa giống. Hiện tại ông sở hữu trên 50 giống lúa có tính năng vượt trội, trong đó giống lúa TC7, chịu mặn đến 5 – 7 phần nghìn.
Lan tỏa mô hình hay, sáng tạo trong học và làm theo BácTỉnh ủy Gia Lai chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Giá lúa gạo cao nhất 12 năm và bản "Nghị quyết đổi đời" nông dân"Khi các quốc gia "đóng cửa" vì lo thiếu lúa gạo, đây là thời điểm vàng cho lúa gạo nước ta cất cánh. Chúng ta đã từng bỏ qua thời cơ ấy một lần" - giáo sư Võ Tòng Xuân chia sẻ.