Thông điệp của Thủ tướng trong loạt giải pháp phát triển kinh tế năm 2021Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trong Nghị quyết 01 có 8 trọng tâm và 11 nhóm nhiệm vụ, với phương châm hành động của năm 2021 là "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển".
Gặp Thủ tướng, sếp Hòa Phát, FPT, TH... chia sẻ gì?Thủ tướng cùng các doanh nhân đã trao đổi, đóng góp kiến nghị về những chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới.
Tìm nhân lực nghiên cứu gen cua biểnCà Mau đang tuyển chọn nhân lực triển khai các nhiệm vụ khoa học như bảo tồn nguồn gen cua biển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý bệnh, giải pháp phát triển kinh tế cho cộng đồng ven biển.
Gặp Thủ tướng, lãnh đạo Vinamilk, Hòa Phát, FPT... nêu kiến nghị gì?Thủ tướng cùng các đại biểu đã trao đổi, đóng góp kiến nghị về những chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới.
Thủ tướng: "Sớm trình Bộ Chính trị Đề án phát triển kinh tế tư nhân"Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân phải đồng thời gắn với tái cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư nước ngoài, tái cơ cấu lại doanh nghiệp và thị trường.
Bí thư Hà Nội: Cấp thiết xử lý ùn tắc, ô nhiễm tại thủ đôBí thư Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết thành phố sẽ đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xử lý các vấn đề cấp thiết như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường trong thời gian tới.
Tổng Bí thư: Đưa Nam Định phát triển nhanh, bền vững, toàn diệnTổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Nam Định triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP năm 2025 của tỉnh đạt hai con số.
Nữ tiến sĩ “đi đến đâu rinh giải tới đó”Với nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực khoa học, mới đây, tiến sĩ tốt nghiệp từ Đại học Stanford Hà Thị Thanh Hương được công nhận và bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư.
Đổi mới sáng tạo - dư địa mở đường cho Hà Nội bứt phá"Có thể nói kinh tế số không phải tương lai xa, Hà Nội đang quyết tâm biến nó thành hiện thực từ hôm nay", ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nêu rõ.
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới"Lịch sử cho thấy trong thời kỳ quá độ giữa cái cũ và cái mới, nếu không kịp thời bắt nhịp với thế giới và xu thế của thời đại, nguy cơ tụt hậu sẽ hiện hữu hơn bao giờ hết", Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.
Bộ trưởng Xây dựng: “Ưu tiên dự án giao thông có tính chiến lược, lan tỏa”Nhiệm kỳ mới, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết nguồn lực Trung ương sẽ tập trung cho các công trình hạ tầng chiến lược. Cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực xã hội cũng được đổi mới mạnh mẽ.
Ba đột phá chiến lược tạo lực đẩy cho mục tiêu tăng trưởng hai con sốĐại hội XIV đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%/năm giai đoạn 2026-2030, xác định 3 đột phá thể chế, nhân lực, hạ tầng; chuyên gia nhận định đây là nền tảng quyết định cho khát vọng phát triển đến 2045.