"Thiếu" giáo sư, tiến sĩ (?!)Thời gian qua, câu chuyện về nguồn nhân lực chất lượng cao được bàn thảo nhiều trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, với phát ngôn của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh Sử Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể về giáo sư, tiến sĩ thì rất đáng phải suy ngẫm.
04:44Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy nói về nguồn nhân lực chất lượng caoTheo Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy, Việt Nam có nguồn lao động trẻ dồi dào, nhưng chất lượng đào tạo chưa đồng đều, thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực trình độ cao.
02:59Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIEGiáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE
Ngôi làng có hàng trăm giáo sư, tiến sĩHiếm có một làng quê nào lại có tới 18 người đỗ đầu trong các kỳ thi qua các triều đại phong kiến Việt Nam. Không chỉ vậy, đã có hàng trăm người được phong học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ và đỗ thạc sĩ. Đó là làng Nguyệt Viên nằm bên bờ sông Mã, thuộc xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa.
TP.HCM "than" thiếu giáo sư, tiến sĩ làm quy hoạch"Đội ngũ làm quy hoạch của TP.HCM không nhiều, vừa qua, chúng tôi làm 2 - 3 quy hoạch nhưng đều thất bại. Đội ngũ giáo sư, tiến sĩ làm về quy hoạch rất ít. Nếu địa phương phải làm quy hoạch của tỉnh phù hợp quy hoạch quốc gia, vùng thì lấy đâu nhân sự để làm".
“Xuất khẩu” giáo sư, tiến sĩ: Tại sao không?Nếu xuất khẩu được giáo sư, tiến sĩ thì cứ xuất bởi nó vừa giải quyết lao động dư thừa vừa tiếp tục đào tạo năng lực cho đội ngũ này.
Trường đại học quy mô nhất Thanh Hóa có tân hiệu trưởngPhó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.
Sao cứ phải giáo sư, tiến sĩ mới làm được quy hoạch?“Đội ngũ làm quy hoạch của TP.HCM không nhiều, vừa qua, chúng tôi làm 2 - 3 quy hoạch nhưng đều thất bại. Đội ngũ giáo sư, tiến sĩ làm về quy hoạch quá ít. Nếu địa phương phải làm quy hoạch của tỉnh phù hợp quy hoạch quốc gia, vùng thì lấy đâu nhân sự để làm, rất khó cho chúng tôi”.
Hành trình từ nương rẫy trở thành nữ Phó Giáo sư đầu tiên của người ÊđêTuổi thơ một buổi cắp sách đến lớp, buổi lên nương rẫy cùng cha mẹ, cô gái Êđê năm nào đã đi một hành trình bền bỉ để trở thành Phó Giáo sư, Tiến sĩ người Êđê đầu tiên của Tây Nguyên.
Bạc Liêu trợ cấp 500 triệu đồng cho Giáo sư - Tiến sĩTheo chính sách thu hút nhân tài năm 2013, UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ trợ cấp 500 triệu đồng cho Giáo sư - Tiến sĩ, 400 triệu đồng cho phó Giáo sư - Tiến sĩ, 300 triệu đồng cho Tiến sĩ kèm theo bố trí nhà ở công vụ...
Vạch mặt giáo sư, tiến sĩ dỏm!Vị này còn lấy tư cách thạc sĩ tài chính Mỹ viết báo hướng dẫn cách để tỉnh Bình Thuận phát triển kinh tế (?).