Ca ghép tủy xương đầu tiên tại miền BắcTS Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, ngày 10/8 tới, Bệnh viện sẽ tiến hành ghép tủy xương cho bệnh nhân Đ.G.H, 7 tuổi ở Bắc Ninh. Đây là ca ghép tuỷ xương đầu tiên tại miền Bắc.
Chuẩn bị thực hiện ca ghép tủy xương đầu tiên tại miền BắcTS Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ (Hà Nội) - cho biết, ngày 10/8 tới, bệnh viện sẽ tiến hành ghép tủy xương cho bệnh nhân Đ.G.H, 7 tuổi ở Bắc Ninh. Đây là ca ghép tuỷ xương đầu tiên tại miền Bắc.
Sau cấy ghép tủy xương, tinh trùng của chàng trai bỗng mang ADN của người lạChris Long là một kỹ sư IT hiện đang sinh sống và làm việc tại bang Nevada (Mỹ). Tuy nhiên, tất cả ADN trong tinh dịch của anh chàng này lại thuộc về một người đàn ông mà anh chưa từng gặp.
Kỳ lạ trường hợp tự khỏi HIV mà không cần điều trịMột bệnh nhân nữ được chẩn đoán nhiễm HIV gần 30 năm trước, có thể đã tự khỏi virus nguy hiểm mà không cần dùng thuốc hoặc cấy ghép tủy xương.
Sinh con nhờ đông lạnh mô buồng trứng từ khi còn nhỏMột người phụ nữ đã làm nên lịch sử y học sau khi sinh con nhờ mô buồng trứng được lấy và đông lạnh từ lúc 9 tuổi, trước khi đến tuổi dậy thì, thời điểm cô phải điều trị hóa chất và ghép tủy xương do bệnh thalasemia.
Thụ thể CCR5 và sự lây nhiễm HIVMấy ngày qua, liên tiếp hai thông tin về các bệnh nhân ở London và Hà Lan thành người thứ 2 và 3 trên thế giới được sạch hết virút HIV trong máu sau khi cấy ghép tủy xương từ một người hiến tặng có đột biến gen tổng hợp thụ thể CCR5 làm bất hoạt virút HIV làm “sốt” dư luận.
Chuyên gia hàng đầu thế giới cùng bàn về ghép tuỷ và tế bào gốc ở Đà NẵngHơn 500 đại biểu, trong đó có nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cùng dự Hội nghị Việt - Pháp mở rộng ghép tủy xương và tế bào gốc tạo máu lần thứ V – 2018 diễn ra trong hai ngày 17 và 18/8 tại Đà Nẵng. Hội nghị do Trung tâm tuyền máu Grenoble Pháp tổ chức
Phương pháp điều trị mới lấy cảm hứng từ người khỏi AIDS đầu tiênTừ trường hợp Timothy Brown, người đã bị nhiễm HIV hơn một thập kỷ và được chữa khỏi nhờ cấy ghép tủy xương năm 2007, các bác sĩ đã tìm ra phương thức điều trị mới mang lại hy vọng cho nhiều người hơn.
Bệnh nhân nhận tủy bị tắc mạch ganHôm qua (13/8), PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, sau 3 ngày được ghép tủy xương, bệnh nhi được ghép tủy Đặng Gia Hùng (7 tuổi) đang có nguy cơ bị tắc mạch gan.
Việt Nam ngang tầm thế giới về các kỹ thuật ghép tạng phức tạpDù đi sau thế giới đến gần nửa thế kỷ trong lĩnh vực ghép tạng nhưng đến nay, Việt Nam đã làm chủ các kỹ thuật ghép tạng phức tạp. Trình độ ghép tạng, từ ghép tim, gan, thận, ghép các bộ phận cơ thể người khác như ghép tủy xương...của Việt Nam ngang tầm thế giới.
Hành trình chữa bệnh kỳ diệu của cậu bé "lột da" ở MỹMột nhóm bác sỹ Mỹ vừa tuyên bố đã tìm ra cách chữa trị bệnh ly thượng bì bóng nước, hay bệnh “lột da”, bằng cách ghép tủy xương, mở ra hi vọng cho những ai mắc căn bệnh được cho là không chữa được này, trong đó có bé Duy Phước ở Việt Nam.