Gạo ĐBSCL thiếu cái người ta cần, thừa cái người ta không mua“Lúa sản xuất ra không đủ để bán chứng tỏ ĐBSCL không phải thừa gạo mà vẫn thiếu gạo nhưng lại thiếu cái người ta cần và thừa cái người ta không mua”, đó là phát biểu của ông Phạm Thái Bình -Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Cần Thơ).
Nghịch lý thị trường gạo ĐBSCL: Gạo ngoại tràn ngập!Năm 2005, Việt Nam xuất khẩu trên 5 triệu tấn gạo, tiếp tục là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 trên thế giới. Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của cả nước, vậy mà vào những ngày này, các chợ, trung tâm thương mại ĐBSCL đang tràn ngập gạo Thái Lan. Vì sao xuất hiện nghịch lý này?
Giải pháp tăng cường phòng ngừa bệnh đạo ôn trên cây lúaTại nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, bà con nông dân đã ghi nhận rõ hiệu quả của Blastogan 75WP trong việc phòng trừ bệnh đạo ôn, giúp lúa khỏe, năng suất ổn định hơn.
Thủ tướng chỉ đạo ĐBSCL quyết liệt thực hiện 3 vấn đề lớn của vùngMột trong những vấn đề lớn ở vùng ĐBSCL được Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai là các dự án trọng điểm, trong đó lãnh đạo chủ chốt các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn.
Nông dân ĐBSCL tăng lợi nhuận nhờ mô hình 1 triệu ha lúa chất lượng caoMô hình 1 triệu ha lúa trong vụ hè thu 2025 tại ĐBSCL đã mang lại kết quả vượt trội. Nông dân giảm được chi phí sản xuất từ 1,7 đến 4,9 triệu đồng/ha, tăng lợi nhuận đến 15,8 triệu đồng/ha.
Triển khai tốt mô hình chính quyền 2 cấp, phát triển nhanh giao thông ĐBSCLSau khi ổn định bộ máy, Thủ tướng nêu nhiều yêu cầu quan trọng với vùng ĐBSCL, trong đó có việc triển khai tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy nhanh phát triển hạ tầng giao thông.
Phó Thủ tướng: Kiểm soát hoạt động sản xuất lúa gạo, không để bị độngCần thay đổi tư duy, dự báo thị trường, biến động thời tiết, làm căn cứ điều chỉnh, quản lý, kiểm soát hoạt động sản xuất, chế biến, xuất khẩu gạo, không để bị động, theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.
Giá lúa giảm nhưng gạo đặc sản vẫn tăng mạnh, nông dân "thoải mái nuôi con"Trồng 2,1ha lúa ST25, bà Lời ở Hậu Giang thu hoạch được hơn 23 tấn trong vụ Đông Xuân vừa rồi. Lãi gần 60 triệu đồng, bà Lời nói rằng đủ tiền nuôi cháu để các con thoải mái đi làm ăn.
80 năm cây lúa Việt: Từ nạn đói 1945 đến hạt gạo ngon nhất thế giới80 năm qua, ngành lúa gạo không chỉ vượt qua đói nghèo mà còn khẳng định vị thế cường quốc gạo, là minh chứng cho sự đổi mới mạnh mẽ.
Những điểm khó nào của nông nghiệp ĐBSCL cần phải tháo gỡ?Đứng đầu cả nước về sản lượng lúa gạo, thủy sản, trái cây nhưng quá trình thu hút đầu tư của vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn gặp không ít khó khăn.
"Hãy hát về người thầy cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo Việt Nam""Tôi nghĩ chúng ta khi hát về bài ca cây lúa, cũng hãy hát về một người thầy cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo, ruộng đồng", Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ sự kính trọng với cố Giáo sư Võ Tòng Xuân.
Thống đốc yêu cầu các ngân hàng nới hạn mức cho vay thóc, gạoThống đốc NHNN yêu cầu các ngân hàng tại ĐBSCL chủ động cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn và mở rộng thêm hạn mức tín dụng cho thương nhân, doanh nghiệp thu mua tạm trữ thóc, gạo.