Rà soát thịt gà nhập khẩu có dấu hiệu bán phá giá tại thị trường Việt NamTrước tình trạng mặt hàng thịt gà nhập khẩu có dấu hiệu bị bán phá giá tại thị trường Việt Nam, Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để triển khai kế hoạch rà soát mặt hàng này tại một số cửa khẩu và trung tâm thương mại lớn trên cả nước.
Tiêu hủy hơn 11 tấn gà nhập khẩu từ Hàn Quốc(Dân trí) – Sáng 22/10, ông Nguyễn Xuân Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường cho biết, đơn vị vừa tiêu hủy hơn 11 tấn gà lậu nguyên con đông lạnh nhập khẩu từ Hàn Quốc.
Gà ngoại hết thời, biến thành… gà nộiKhi người tiêu dùng không còn mặn mà với thịt gà nhập khẩu vì lý do ATVSTP, nhiều tiểu thương đã “chạy” bằng cách trộn cánh, đùi gà nhập khẩu chung với hàng trong nước; sử dụng bao bì cũ hoặc giả của các cơ sở giết mổ rồi bán với giá… gà nội.
Dễ mua nhầm phải cánh, đùi gà đông lạnḥTrộn cánh, đùi gà nhập khẩu chung với hàng trong nước; sử dụng bao bì cũ, hoặc giả của các cơ sở giết mổ để bán thịt gà đông lạnh nhập khẩu... là các “chiêu” phổ biến.
Gà Mỹ né siêu thị, đổ vào khu công nghiệpThống kê của cơ quan hải quan cho thấy số lượng thịt gà nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam vẫn ở mức cao. Theo khảo sát của PV NTNN ngày 18/4, lượng gà Mỹ bày bán tại các hệ thống siêu thị đã giảm nhiều và chủ yếu đổ về các khu công nghiệp.
Hiệp định Thương mại Việt Nam-EU: Điểm danh những mặt hàng được "mở cửa"EU sẽ xoá bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu cho các nhóm hàng quan trọng của Việt Nam như dệt may, giày dép và thuỷ sản trong khi Việt Nam đồng ý xoá bỏ thuế nhập khẩu trong thời gian tối đa 10 năm với mặt hàng rượu vang, rượu mạnh, bia, thịt lợn và thịt gà nhập khẩu.
Bộ Công Thương: Sẽ thu thập thêm thông tin vụ "đùi gà Mỹ rẻ hơn rau"Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho bIết sẽ làm việc thêm với các đơn vị có liên quan như Bộ Nông nghiệp, Y tế, Tổng cục Hải quan và các doanh nghiệp, Hiệp hội để làm rõ thông tin báo cáo lãnh đạo Bộ và Chính phủ về vấn vụ thịt gà nhập khẩu đang bị cáo buộc bán phá giá trên thị trường.
Gọi mâm cơm 4 món ăn trưa ở Hà Giang, khách kêu đắt vì mức giá 920.000 đồngĂn xong 4 món trên mâm cơm, chị Vy (sống ở Đồng Nai) không hài lòng khi nhà hàng ở làng Lô Lô Chải thông báo tổng hóa đơn lên tới 920.000 đồng.
Đưa gà mặt quỷ độc lạ lên núi, thu hàng trăm triệu đồng mỗi nămAnh nông dân ở xã Chiêu Lưu, Nghệ An mạnh dạn đưa các giống gà Mông Cổ, Hy Lạp, gà mặt quỷ... lên vùng núi cao nuôi sinh sản, cung ứng gà giống, tạo nguồn thu ổn định.
Cho gà ăn dưa hấu và dứa, anh nông dân thu lãi hàng chục triệu đồng mỗi lứaTại xã Quỳnh Thắng, Nghệ An, mô hình nuôi gà H’Mông an toàn sinh học của anh Cảnh gây chú ý khi bổ sung dưa hấu đỏ và dứa vào khẩu phần ăn hằng ngày, giúp đàn gà lớn nhanh, chất lượng thịt vượt trội.
Nuôi gà thả đồi, người dân Kim Phượng từng bước thoát nghèoTừ những mô hình sinh kế nhỏ như nuôi gà thả đồi, xã miền núi Kim Phượng (Thái Nguyên) đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo có việc làm ổn định, từng bước cải thiện thu nhập và giảm nghèo bền vững.
Quán gà ở Hà Nội ẩn mình ở ngõ nhỏ hẹp, khách leo cầu thang mới tớiTọa lạc ở tuyến phố trung tâm của Hà Nội, nhưng quán nằm trong ngõ sâu nhỏ hẹp, với những khách tới ăn lần đầu có thể phải quay xe hỏi địa chỉ mới tìm thấy.