Nghị trường “nóng” vì lệnh cấm dạy thêm trong nhà trườngTại kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM khóa IX diễn ra vào chiều ngày 4/8, đại biểu HĐND dành câu hỏi chất vấn ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM về chủ trương cấm dạy thêm, học thêm trong trường học.
Cấm dạy thêm trong nhà trường: "Hất rác trong nhà ra đường?"Từ việc TPHCM cấm dạy thêm bên trong nhà trường nhưng lại cho mở bên ngoài các trung tâm thấy rằng ngay trong nhà mình còn lúng túng, không quản lý được thì lấy gì để quản lý tốt bên ngoài? Hay chỉ cần “sạch” trong nhà mình còn ra ngoài thế nào mặc kệ, y như việc hất rác trong nhà ra ngoài đường?
TPHCM: Cấm dạy thêm trong nhà trường, giải quyết “hệ lụy” thế nào?Việc cấm dạy thêm, học thêm trong nhà trường mà TPHCM đang mạnh tay thực hiện từ năm học này chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều biến tướng, hệ lụy đi kèm. Điều này buộc giáo dục thành phố phải có những phương án đi kèm.
Sở GD-ĐT TPHCM giải thích dạy thêm trong nhà trường nhiều nhất 18 tiết/tuầnHọc sinh được học thêm trong nhà trường không quá 18 tiết/tuần cho 6 ngày, tính cả giờ học chính khóa, nhiều nhất không quá 8 tiết/1 ngày.
GV dạy thêm trong nhà trường không được trực tiếp thu chi tiền học thêm(Dân trí) -Theo quyết định quy định về dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh Hậu Giang, việc phụ đạo cho các học sinh học lực yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, giáo viên không được phép thu tiền của học sinh, không coi việc đó là dạy thêm, học thêm.
Không học thêm thì lên gặp ban giám hiệuXiết dạy thêm bằng cách cho phép các trường dạy thêm đồng loạt trong giờ chính khóa, tự nguyện thành bắt buộc, không được tự chọn môn học… khiến vấn đề dạy thêm trong nhà trường ngày càng phức tạp. Đó là thực tế đang diễn ra tại hầu hết trường THPT ở TPHCM.
Không thể vì thu nhập mà yêu sách dạy thêmCâu chuyện giáo viên dạy thêm thời gian gần đây lại nóng lên sau các cuộc khảo sát tại TP.HCM. Một giáo viên tại quận 3 đã phát biểu: “Tại sao bác sĩ được phép mở phòng mạch, ca sĩ được chạy sô, còn giáo viên lại không được dạy thêm? Lệnh cấm dạy thêm trong nhà trường khiến những người làm giáo dục chúng tôi rất buồn”.
Đề nghị kiểm tra, đánh giá quy định về dạy thêm, học thêmCho biết cử tri lo lắng về thực hiện quy định dạy thêm, học thêm, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện quy định này để điều chỉnh nếu chưa phù hợp.
Sau Thông tư 29 về dạy thêm, các trường miền núi xoay xở thế nào?Nhiều trường THCS miền núi ở Hà Tĩnh kêu gọi giáo viên dạy bồi dưỡng kiến thức cho học sinh cuối cấp "bằng cái tâm". Trước mắt, một số trường sẽ bố trí ngân sách để hỗ trợ xăng xe cho giáo viên.
Miễn học phí, phụ huynh giảm áp lực, thầy cô không còn lo "đòi nợ"Ông Hồ Tuấn Anh cho rằng việc miễn học phí sẽ tạo môi trường giáo dục bình đẳng hơn, phụ huynh giảm áp lực kinh tế, học sinh giảm áp lực tâm lý, còn giáo viên không phải lo "đòi nợ".
Gần 20 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học ngày thứ 7Hiện gần 20 tỉnh thành thí điểm cho học sinh học 5 ngày/tuần, nghỉ ngày thứ 7, chủ nhật, giúp học sinh có thêm thời gian tự học, tham gia các hoạt động phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất.
Gia sư sinh viên chật vật tìm việc làm mới sau khi "siết" dạy thêmSau khi Thông tư 29 chính thức có hiệu lực, nhiều sinh viên xoay sở tìm việc làm thêm mới. Với nhiều bạn trẻ, gia sư từng là công việc giúp họ trang trải chi phí học tập và sinh hoạt.